Chiều 2/8, tại Hà Nội, triển lãm nghệ thuật “Layers of Belonging – Những lớp thân quen” khai mạc, giới thiệu các sáng tác mới của kiến trúc sư, họa sĩ Đặng Tố Anh và họa sĩ Hoàng Phương Liên.
UBND TP Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch triển khai Chương trình hành động số 18-CTrHĐ/TU của Thành ủy TP Hồ Chí Minh nhằm thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới. Chương trình đặt ra nhiều mục tiêu cụ thể cho giai đoạn 2026 - 2030, đồng thời xác định tầm nhìn đến năm 2045 với định hướng đưa văn hóa trở thành nền tảng và động lực phát triển của đô thị đặc biệt.
Sự phát triển nhanh của công nghệ thực tế ảo đang góp phần làm thay đổi cách công chúng tiếp cận di sản theo hướng sinh động, tương tác hơn; tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ này cũng đặt ra yêu cầu cân bằng giữa tính hấp dẫn và tính xác thực, giữa trải nghiệm số và giá trị nguyên bản của không gian di tích, bảo tàng.
Đứng trước vận hội mới sau khi mở rộng không gian phát triển, ngành du lịch Đà Nẵng đang thể hiện quyết tâm mạnh mẽ nhằm khẳng định vị thế là trung tâm du lịch hàng đầu khu vực châu Á.
Định danh di sản không phải là tách biệt thiên nhiên khỏi đời sống con người mà là tìm cách để di sản "sống" và nuôi dưỡng chính cộng đồng đang gìn giữ nó. Trong hành trình vươn tầm UNESCO, Ninh Bình kiên trì với con đường phát triển bền vững dựa trên sự tôn trọng tự nhiên.
Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI xác định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển bền vững đất nước; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, đề cao nhân cách, trách nhiệm công dân và tinh thần nhân văn.
Chào mừng kỷ niệm 136 Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), thực hiện chỉ đạo của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, các đơn vị nghệ thuật của thành phố sẽ tổ chức các chương trình biểu diễn phục vụ nhân dân Thủ đô tại một số xã, phường trên địa bàn thành phố vào các ngày 17 và 19/5/2026.
Trong không khí phấn khởi hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, diễn ra từ 11-13/5/2026, với chủ đề "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển", các tổ chức hội thuộc lĩnh vực văn học nghệ thuật đã gửi đến Đại hội những đề xuất, kiến nghị thiết thực, hữu ích đồng thời bày tỏ niềm tin và thể hiện trách nhiệm của đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức đối với sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khẳng định sự đồng hành cùng Mặt trận trong tuyên truyền, phản biện xã hội, phát huy sức mạnh văn hóa và lan tỏa tinh thần yêu nước.
Không chỉ sở hữu hệ sinh thái núi đá vôi kỳ vĩ, quần thể Vân Long - Kim Bảng - Tam Chúc còn là cuốn "biên niên sử" về sự sinh tồn của con người. Suốt hơn 30.000 năm qua, từ những công cụ đá thô sơ của văn hóa Hòa Bình đến những giá trị tín ngưỡng ngàn đời, con người luôn hòa nhịp cùng sự vận động của tạo hóa. Quần thể di sản này thể hiện rõ mối quan hệ hài hòa, gắn bó mật thiết giữa các giá trị thiên nhiên và văn hóa trong suốt chiều dài lịch sử.
Hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, Ninh Bình đang dồn lực hoàn thiện hồ sơ đề nghị Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận khu “Cảnh quan văn hóa - sinh thái Voọc mông trắng Vân Long - Kim Bảng - Tam Chúc” là Di sản thế giới.
Cuộc đua phòng vé Bắc Mỹ cuối tuần qua chứng kiến màn “so găng” đáng chú ý giữa hai phần tiếp theo thuộc hai thế giới hoàn toàn đối lập: thời trang hào nhoáng và võ thuật đẫm máu. Kết quả, “The Devil Wears Prada 2” đã giành chiến thắng sít sao trước “Mortal Kombat II”.
Top 10 chung khảo Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn lần 7 - 2026 gồm 3 tập truyện, 2 bộ tranh, 2 tập truyện tranh, 1 tập thơ, 1 vở nhạc kịch, cùng 1 series hoạt hình và hệ sinh thái sáng tạo. Trong đó có 4 tác giả là thiếu nhi.
Ngày 11/5, Ban tổ chức Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn lần 7-2026 công bố Top 10 chung khảo mùa giải năm nay với 3 tập truyện, 2 bộ tranh, 2 tập truyện tranh, 1 tập thơ, 1 vở nhạc kịch cùng 1 series hoạt hình và hệ sinh thái sáng tạo; trong đó có 4 tác giả là thiếu nhi.
Ngày 10/5, cuộc thi Ca khúc truyền hình châu Âu (Eurovision) năm 2026 đã khai mạc tại thành phố Vienna, thủ đô nước Áo, thu hút hàng nghìn người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới.
Sau 4 lần tổ chức, Ngày hội sách và văn hóa đêm tại Đường sách TP Hồ Chí Minh đang từng bước vượt khỏi khuôn khổ một hoạt động cuối tuần để trở thành mô hình trải nghiệm văn hóa đêm mang bản sắc riêng của Thành phố. Từ sách, nghệ thuật truyền thống đến workshop sáng tạo, trò chơi dân gian… các hoạt động được kết nối thành “dòng chảy trải nghiệm”, góp phần mở rộng không gian hưởng thụ văn hóa và hình thành điểm hẹn cộng đồng giữa nhịp sống đô thị hiện đại.
Điểm đặc biệt của triển lãm nằm ở việc sử dụng da bò làm nền vẽ chính. Trong lịch sử mỹ thuật, da động vật từng xuất hiện dưới dạng giấy trong các bản thảo cổ, song việc sử dụng da bò trực tiếp cho một triển lãm quy mô với hàng chục tác phẩm khổ lớn vẫn còn hiếm gặp ở Việt Nam.
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, trang tiếng Anh của báo Khaosod (Thái Lan) ngày 9/5 có bài viết ca ngợi đảo Phú Quốc của Việt Nam là một trong những điểm du lịch biển phát triển nhanh nhất Đông Nam Á.
Điểm nhấn của sự kiện là 5 hoạt động thể thao gắn liền với đời sống vùng sông nước và rừng tràm, gồm các nội dung thi, giao lưu như: Chạy việt dã xuyên rừng cự ly 4.000 m, đi bộ xuyên rừng 2.000 m, đua xuồng ba lá, bơi đối kháng trên xuồng ba lá và thử thách đi cầu khỉ qua sông…
Tối 9/5, Nhà hát Sân khấu truyền thống, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng tổ chức Liên hoan múa rối Hải Phòng mở rộng lần thứ IV năm 2026 với sự góp mặt của 10 nhà hát, đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp và các phường rối nước tiêu biểu của Hải Phòng và Hà Nội, TP Hồ Chí Minh.
Ngày 9/5, Báo Phụ nữ TP Hồ Chí Minh đã tổ chức chung kết và trao giải Cuộc thi Kể chuyện sách thiếu nhi lần 1 - năm 2025 với chủ đề “Một trang sách, một hạt mầm yêu thương”.