Trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 (từ ngày 1 - 4/1/2026), ngành du lịch cả nước ước đón và phục vụ khoảng 3,5 triệu lượt khách.
Những năm gần đây, du lịch Ninh Bình không ngừng tỏa sáng trên bản đồ du lịch thế giới với nhiều giải thưởng ấn tượng. Đặc biệt trong năm 2025, ngành Du lịch tỉnh Ninh Bình lần đầu tiên cán mốc khi đón trên 19,4 triệu lượt du khách.
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh, trong dịp nghỉ Tết Dương lịch năm 2026, các điểm du lịch, khu vui chơi trong tỉnh thu hút đông người dân, du khách đến tham quan, trải nghiệm. Lượng khách tăng 20 - 30% so với ngày thường, đặc biệt ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực khi lượng khách quốc tế gia tăng.
Kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày tạo điều kiện để nhiều người đi du lịch. Với lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, di sản văn hóa, giao thông thuận tiện và thời tiết đẹp, tỉnh Khánh Hòa đang thu hút lượng lớn du khách trong nước và quốc tế.
Tối 2/1, các điểm vui chơi, giải trí quen thuộc của TP Hồ Chí Minh trở nên nhộn nhịp khi đông đảo người dân, du khách tìm đến trải nghiệm các hoạt động về đêm. Việc thí điểm và mở rộng các sản phẩm vui chơi ban đêm đang góp phần làm mới không gian đô thị, gia tăng sức hút du lịch trong dịp nghỉ Tết Dương lịch.
Ngày 2/1, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Gò Tháp (tạ xã Đốc Binh Kiều), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp tổ chức Lễ đón nhận Bằng Chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và Lễ giỗ lần thứ 159 của Thiên Hộ Dương, Đốc Binh Kiều.
Trong 2 ngày 1 và 2/1 của kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, khu vực biển, du lịch công cộng tại Lâm Đồng đã thu hút đông đảo du khách đến tham quan, vui chơi giải trí.
Năm 2026, thành phố Huế phấn đấu đón từ 7 - 7,5 triệu lượt khách du lịch, tổng doanh thu đạt khoảng 15.000 tỷ đồng. Đây là mục tiêu vượt xa năm 2025 với 6,3 triệu lượt khách, tổng doanh thu từ du lịch đạt hơn 13.000 tỷ đồng.
Những ngày đầu năm mới 2026, giữa nhịp sống hiện đại, sôi động của TP Hồ Chí Minh, nhiều không gian văn hóa trở nên lắng đọng khi nghệ thuật truyền thống Việt Nam được đưa trở lại đời sống bằng những cách tiếp cận gần gũi, linh hoạt. Từ sân khấu hát bội sáng đèn trong nhà hát, đến những giai điệu ca múa nhạc dân tộc vang lên giữa không gian bảo tàng, di sản không còn là ký ức tĩnh tại mà đang hiện diện như một phần sống động của đời sống đô thị hôm nay.
Những ngày đầu năm mới 2026, Đường sách TP Hồ Chí Minh trở thành điểm đến quen thuộc của người dân và du khách. Không khí rộn ràng nhưng không ồn ào, không gian ngập tràn sách, cà phê và những góc check-in xanh mát đã mang đến một lựa chọn dịp đầu năm 2026 nhẹ nhàng, giàu giá trị văn hóa giữa lòng đô thị sôi động.
Nhân dịp chào năm mới 2026, tối ngày 1/1/2026, tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám tổ chức chương trình “Âm sắc Việt” – một hoạt động văn hoá trong không gian di sản về đêm, được xây dựng như một sản phẩm khám phá đêm mang tính thử nghiệm.
Kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 mở ra không khí sôi động trên màn ảnh rộng khi hàng loạt phim Việt và quốc tế đồng loạt ra rạp. Từ tác phẩm nội địa giàu cảm xúc, hoạt hình dành cho gia đình, đến phim hành động, kinh dị và những thương hiệu điện ảnh quen thuộc, tháng 1/2026 hứa hẹn mang đến nhiều lựa chọn giải trí cho khán giả ngay từ những ngày đầu năm mới.
Ngày 1/1/2026, tỉnh Lạng Sơn tổ chức Lễ đón đoàn khách du lịch quốc tế đầu tiên đến địa phương trong năm mới 2026 qua Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị.
Mở đầu năm 2026 với sự kiện đón khách quốc tế bắt đầu hành trình khám phá các địa danh của Việt Nam tại tỉnh Lạng Sơn và phố cổ Hội An (TP Đà Nẵng). Sự kiện này cũng là kỳ vọng về một năm du lịch khởi sắc.
Chương trình trình diễn khinh khí cầu quy mô lớn chào đón năm mới 2026 đang diễn ra tại khu vực Quảng trường Sa Đéc (phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp). Bầu trời Sa Đéc lung linh sắc màu với hàng chục chiếc khinh khí cầu tung bay.
Ngày 1/1, tại Quảng trường Ngọ Môn (Kinh thành Huế), UBND thành phố Huế đã tổ chức Lễ Công bố Festival Huế 2026 và tái hiện Lễ Ban sóc triều Nguyễn - sự kiện mở màn cho chuỗi hoạt động Festival Huế trong năm mới 2026.
Sáng 1/1/2026, tại danh thắng Mũi Đại Lãnh (Mũi Điện) - nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Lễ chào cờ đầu năm và chào đón những vị khách đầu tiên trong năm đến với vùng đất này.
Sáng 1/1/2026, thành phố Huế và thành phố Đà Nẵng đã tổ chức chương trình chào đón những vị khách đầu tiên "xông đất" các điểm du lịch nổi tiếng.
Sáng 1/1/2026, nhiều địa phương trên cả nước đã chào đón những vị khách đầu tiên "xông đất" các điểm du lịch nổi tiếng. Chuyến du Xuân đầu năm không chỉ mở ra hành trình khám phá mà còn gửi gắm hy vọng về một năm mới với nhiều kỳ vọng bứt phá.
Từ một lần tình cờ xem video vẽ tranh cá 3D của nghệ nhân nước ngoài, anh Nguyễn Tấn Đạt (ngụ phường Bàn Cờ, TP Hồ Chí Minh) đã kiên trì theo đuổi loại hình nghệ thuật đặc biệt này suốt gần 10 năm.
Năm 2025 khép lại với một dấu ấn đặc biệt với di sản văn hóa Việt Nam, khi có tới bốn di sản ở các loại hình khác nhau được UNESCO ghi danh: Từ di sản văn hóa thế giới dạng chuỗi liên tỉnh, di sản thiên nhiên liên biên giới, di sản tư liệu âm nhạc cá nhân, đến di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Sự công nhận này không chỉ là niềm tự hào của dân tộc, còn cho thấy năng lực hội nhập quốc tế ngày càng vững chắc của Việt Nam trong lĩnh vực di sản.