Vùng núi Lào Cai chuyển rét đậm, rét hại

Một đợt gió mùa đông bắc từ phía bắc ào ạt tràn xuống Lào Cai, gây mưa, mưa nhỏ rải rác vào chiều và đêm ngày 30/1 khiến trời bắt đầu chuyển rét, vùng núi Lào Cai rét đậm, rét hại.
  

Tuyết rơi dày ở xã Ý Tý, huyện Bát Xát, Lào Cai. Ảnh: Trần Việt-TTXVN.


Lúc 7 giờ ngày 31/1, các trạm khí tượng trong khu vực quan trắc được nhiệt độ thấp nhất ở một số nơi như sau: thành phố Lào Cai giảm xuống 16,5 độ C; Phố Ràng (Bảo Yên) 16 độ C, Bắc Hà rét hại 13 độ C. Vùng núi cao Sa Pa rét hại sâu 9,2 độ C. Ngày và đêm 31/1, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng sâu xuống Lào Cai, khiến nhiệt độ các khu vực giảm thấp thêm.
  
Dự báo từ Trung tâm Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, trưa chiều và đêm ngày 31/1, các khu vực trong tỉnh Lào Cai nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn vài nơi; gió đông nam cấp 2, trời rét. Vùng núi trời rét đậm, rét hại sâu. Nhiệt độ cao nhất từ 18-20 độ C, vùng núi trong khoảng 13-15 độ C. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-16 độ C, vùng núi 9-11 độ C. Tại Sa Pa, nhiệt độ sẽ giảm còn 6-8 độ C.

Người dân tại các địa bàn vùng núi cao đang tích cực triển khai các biện pháp phòng chống rét cho người và cây trồng, vật nuôi theo khuyến cáo của các cơ quan chức năng.
 
 
Hương Thu (TTXVN)









Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa nhỏ rải rác

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng và Thủy văn Trung ương, sáng sớm ngày 31/1, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN