Vụ tai nạn thảm khốc tại Bến Lức: Còn 1 nạn nhân tử vong và 1 nạn nhân đang điều trị chưa xác định được danh tính

Đã xác định được danh tính 2 người chết tại chỗ và 15 người bị thương đang nằm tại các bệnh viện trong vụ xe container tông kinh hoàng trên Quốc lộ 1 thuộc địa bàn huyện Bến Lức (Long An) vào chiều 2/1.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Trường Giang/TTXVN

Theo thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy, đến thời điểm hiện tại, bệnh viện đã tiếp nhận 9 nạn nhân của vụ tai nạn thảm khốc tại Bến Lức – Long An, gồm: Trần Ngọc Thúy (sinh năm 1994, ngụ Cần Giuộc) chấn thương đầu, gãy cẳng chân phải; Lê Trọng Nguyễn (sinh năm 1999, Long An) chấn thương sọ não, bàn chân trái, đùi phải; Đinh Quốc Duy (sinh năm 1990, quê Tiền Giang) chấn thương cột sống cổ, bàn chân trái; Hà Mỹ Xuân (sinh năm 1996, quê Đồng Tháp) chấn thương sọ não, chấn thương chân trái, dập cẳng bàn chân phải; Nguyễn Văn Thiên (SN 1997) và Nguyễn Văn Út (sinh năm 1982) đều ngụ ở huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ; Trần Thị Cẩm Tú (sinh năm 1993, quê Bến Tre) bị chấn thương sọ não, gãy 2 xương cẳng chân; Nguyễn Thị Út (sinh năm 1992, Sóc Trăng) bị chấn thương đầu, đa xây xát. Còn 1 nạn nhân chưa rõ danh tính.

Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP Hồ Chí Minh đã tiếp nhận anh Lê Đảm Đan (sinh năm 1977, ở Sóc Trăng) được chuyển lên với tình trạng đa chấn thương và gãy xương vai phải.

Tại bệnh viện Long An cũng đang tiếp nhận cấp cứu cho 6 nạn nhân, gồm: Lê Thành Đức (sinh năm 1992, quận 7), bị gãy xương cẳng chân, đa chấn thương; Lương Ngọc Thảo (sinh năm 1993, ngụ quận 7) bị đa chấn thương phần mềm; Nguyễn Văn Thanh (sinh năm 1996, ngụ Cần Thơ) đa chấn thương gãy xương cẳng chân; Phạm Phước Lê (sinh năm 2000, ngụ Cần Thơ) bị vết thương cẳng chân và cổ chân; Trần Quốc Duy (sinh năm 1999, ngụ Tây Ninh) bị chấn thương sọ não, dập nát cẳng chân và gãy xương đùi; Phạm Ngọc Lễ sinh (năm 1968, ngụ quận Thủ Đức) bị chấn thương cẳng chân và vai.

Theo cơ quan chức năng, hiện 2 người thiệt mạng được xác định có tên Nguyễn Thúy Phượng (68 tuổi, ngụ ấp 2, xã Bình Đức, huyện Bến Lức, Long An) và Mai Huỳnh Đức (20 tuổi, ngụ huyện Thạnh Hóa, Long An). Một nữ nạn nhân tử vong tại hiện trường không có giấy tờ tùy thân nên chưa thể xác định.

Đan Phương/Báo Tin tức
5 nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc tại Bến Lức được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy
5 nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc tại Bến Lức được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy

Theo thông tin từ khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh, hiện đã có 5 nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc ở Bến Lức (Long An) được chuyển đến khoa Cấp cứu bệnh viện, trong đó có một bệnh nhân tụt huyết áp phải hồi sức, những nạn nhân còn lại đang lơ mơ, đa chấn thương...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN