Ùn tắc nghiêm trọng ở cửa ngõ phía Nam Thủ đô, nhiều xe tăng giá, nhồi khách

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức, suốt từ khoảng 11 – 13 giờ ngày 28/4, người dân và phương tiện vẫn tiếp tục đổ dồn về hai Bến xe Giáp Bát và Nước Ngầm và trên tuyến đường Giải Phóng – Ngọc Hồi – Pháp Vân để đón xe khách về quê nghỉ lễ 30/4 – 1/5.

Số đông người dân lựa chọn xe gắn máy để "hồi hương", chở theo đồ đạc lỉnh kỉnh, trộn lẫn dòng ô tô, xe khách, khiến  gần 2km tuyến đường cửa ngõ phía Nam Thủ đô ùn tắc nghiêm trọng, kéo dài từ khu vực cổng Bến xe Giáp Bát đến cổng Bến xe Nước Ngầm.

Video ùn tắc kéo dài suốt từ Bến xe Giáp Bát đến Bến xe Nước Ngầm

Không ít người đi xe gắn máy thiếu kiên nhẫn vì phải nhích từng cm đường, đã vội vã leo xe lên vỉa hè đường Giải Phóng chật hẹp, mong thoát khỏi quãng đường tắc.

Xe khách liên tục đổ về Bến xe Nước Ngầm để kịp quay đầu hành khách.

Trong sân chờ Bến xe Giáp Bát và Nước Ngầm chật kín hành khách.

Nhiều xe đã đông kín chỗ nhưng vẫn chưa xuất bến.

Lượng xe ô tô lớn chen chân tại cửa ngõ ra cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Cả chiều ra và chiều vào cửa ngõ phía Nam đều ùn tắc.

Tuyến Pháp Vân – Cầu Giẽ, lượng ô tô, xe gắn máy gia tăng cả hai chiều ra vào thành phố cũng khiến tuyến đường ùn tắc kéo dài.

Rất nhiều người dân mệt mỏi chờ đón xe khách ngoài cổng các bến xe. Một người dân chia sẻ: “Năm nào cũng vậy, cứ đến dịp nghỉ lễ ra bến xe đón xe khách về quê đều không tránh khỏi cảnh ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Từ lúc ngồi trên xe, xuất bến về đến nhà nhu tuyến Hà Nội – Thái Bình, Ninh Bình cũng phải mất từ 3 – 4 tiếng đồng hồ, so với khoảng gần 2 tiếng ngày thường…”.  

Do lượng hành khách đông, không ít nhà xe tranh thủ lợi dụng tăng giá, nhồi khách. Một hành khách trên xe khách tuyến Hà Nội - Ninh Bình BKS 35B - 007.04 chia sẻ: "Tuyến này ngày thường chạy giá vé 70.000 đồng, nhưng hôm nay tăng giá lên 100.000 đồng, xe có 29 chỗ, nhưng nhà xe "nhồi" 40 khách...

Đăng Sơn/Báo Tin tức
Ùn tắc kéo dài tại các cửa ngõ Thủ đô
Ùn tắc kéo dài tại các cửa ngõ Thủ đô

Khoảng từ 17 giờ chiều 27/4, lượng người dân và phương tiện đổ dồn về các bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm… và trên các tuyến đường cửa ngõ ra vào Thủ đô như Phạm Hùng, Giải Phóng, Pháp Vân… để về quê nghỉ lễ 30/4 – 1/5 gia tăng đột biến, gây ùn tắc kéo dài.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN