Ùn tắc kéo dài tại các cửa ngõ Thủ đô

Khoảng từ 17 giờ chiều 27/4, lượng người dân và phương tiện đổ dồn về các bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm… và trên các tuyến đường cửa ngõ ra vào Thủ đô như Phạm Hùng, Giải Phóng, Pháp Vân… để về quê nghỉ lễ 30/4 – 1/5 gia tăng đột biến, gây ùn tắc kéo dài.

Theo nhận dịnh của lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) chốt trực tại các tuyến đường trên, lượng người và phương tiện gia tăng so với ngày thường gấp từ 2 - 3 lần. Còn đại diện các bến xe cho biết, hành khách cuối ngày 27/4 gia tăng chủ yếu trên các tuyến Hà Nội - Quảng Ninh, Sơn La, Lào Cai, Vinh, Thái Bình...

Bến xe Mỹ Đình đã tăng cường hàng chục xe, những vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu hành khách.

Quầy bán vé trong Bến xe Mỹ Đình chật kín hành khách.

Hành khách có vé xe vẫn phải chờ đợi lên xe vì quá đông.

Ghi nhận trên các tuyến đường cửa ngõ, lượng người và phương tiện quá lớn đã khiến các tuyến đường ùn tắc kéo dài, giao thông tắc nghẽn.

Đường Trường Chinh - Ngã Tư Sở cũng ùn tắc kéo dài.

Mặc dù lực lượng CSGT, công an cơ sở và nhân viên quản lý các bến xe căng sức phân luồng từ xa, tại các nút giao, trước cổng bến xe, nhưng dòng người và xe vẫn chen chân, nhích từng cm.


Tại các quầy bán vé trong các bến xe, người người xếp hàng đến cuối giờ chiều, chỉ mong mua được một chiếc vé. Thậm chí, hành khách đã mua được vé, nhưng vẫn phải mệt mỏi đợi xe xuất bến, vì nhu cầu xe khách đi các chặng đều tăng đột biến.

Nhóm PV/Báo Tin tức
Bốn vụ tai nạn liên tiếp, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ùn tắc kéo dài
Bốn vụ tai nạn liên tiếp, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ùn tắc kéo dài

Chiều 18/3, trên tuyến đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ khu vực Hà Nội đã liên tiếp xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến tuyến đường này xảy ra ùn tắc kéo dài.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN