Từ 18 giờ ngày 27/5, Tuyên Quang dừng tiếp nhận người từ vùng có dịch COVID-19 

Từ 18 giờ ngày 27/5, Tuyên Quang dừng tiếp nhận người từ vùng có dịch (theo thông báo của Bộ Y tế) vào địa bàn.

Trường hợp thật cần thiết phải vào tỉnh thì phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 5 ngày gần nhất hoặc chứng nhận đã tiêm vaccine phòng COVID-19.

Điều này được áp dụng theo văn bản về việc dừng tiếp nhận người từ vùng có dịch vào tỉnh do UBND tỉnh Tuyên Quang vừa mới ban hành.

Người đến Tuyên Quang từ vùng không có dịch phải khai báo y tế và đối chiếu giấy tờ tùy thân để xác minh thông tin, sàng lọc, áp dụng các biện pháp phòng dịch theo quy định. Các huyện giáp ranh với tỉnh khác cần chủ động rà soát, bố trí chốt, trạm thực hiện kiểm tra, kiểm soát nghiêm ngặt. Nếu để lọt người đi từ vùng có dịch về làm lây lan dịch bệnh trên địa bàn thì Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và người trực tiếp phụ trách chốt kiểm soát liên ngành phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Quang Cường
Đã có 36 trường hợp dương tính với SAR-CoV-2 liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục hưng
Đã có 36 trường hợp dương tính với SAR-CoV-2 liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục hưng

Liên quan đến ổ dịch Hội thánh truyền giáo Phục hưng, chiều 27/5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh cho biết đã phát hiện tổng cộng 36 trường hợp nghi mắc COVID-19 phân bố ở 8 quận, huyện tại TP Hồ Chí Minh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN