Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch lên tiếng về thông tin nghi ngờ quá trình tuyển sinh tiến sĩ

Trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội nghi ngờ việc thí sinh Âu Nhật Huy (sinh năm 2001) trúng tuyển chương trình Tiến sĩ ngành y, ngày 9/10, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã phát thông báo về việc rà soát quá trình tuyển sinh và khẳng định kết quả được thực hiện đúng quy định, hồ sơ hợp lệ và đầy đủ.

Theo báo cáo, sau khi Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch công bố kết quả tuyển sinh trình độ tiến sĩ ngày 30/9/2025, trên mạng xã hội xuất hiện một số thông tin cho rằng “có vấn đề trong quá trình tuyển sinh”, tập trung vào trường hợp thí sinh Âu Nhật Huy (sinh năm 2001) trúng tuyển Tiến sĩ ngành y.

Chú thích ảnh
Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã phát thông báo  kết quả về việc rà soát quá trình tuyển sinh tiến sĩ năm 2025. Ảnh: N.T

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch khẳng định, những thông tin này được chia sẻ trên nhiều diễn đàn, gây ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, trường đã thành lập tổ công tác rà soát toàn bộ quá trình tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2025, theo Quyết định số 3983/QĐ-TĐHYKPNT ngày 6/10/2025.

Ngày 9/10, Hội đồng tuyển sinh sau đại học 2025 - 2026 họp, xem xét và kết luận quá trình tuyển sinh được thực hiện đúng quy định hiện hành. Kết quả rà soát cho thấy quá trình tuyển sinh được thực hiện đúng quy định, gồm công khai thông báo tuyển sinh, hồ sơ thí sinh hợp lệ, việc kiểm tra điều kiện dự thi (bằng cấp, ngoại ngữ, công trình khoa học) đúng quy chế.

Năm 2025, trường có 31 thí sinh dự tuyển ở 4 ngành: Ngoại khoa, Nhi khoa, Nội khoa và Tai Mũi Họng. Toàn bộ quá trình bảo vệ đề cương, chấm điểm và xét trúng tuyển được tổ chức công khai, minh bạch, có biên bản họp hội đồng đầy đủ.

Liên quan đến trường hợp thí sinh Âu Nhật Huy, trường xác nhận thí sinh có tên trong danh sách trúng tuyển, hồ sơ hợp lệ và đạt điểm theo quy định. Về việc có người thân công tác tại trường, PGS.TS.BS Trần Thị Khánh Tường (mẹ của thí sinh) không tham gia bất kỳ hoạt động nào trong quá trình tuyển sinh sau đại học năm 2025, tuân thủ nguyên tắc loại trừ xung đột lợi ích theo quy chế hiện hành.

Đối với các bài báo khoa học trong hồ sơ dự thi, nhà trường cho biết tất cả đều được công bố trên các tạp chí nằm trong danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2025 theo Quyết định số 26/QĐ-HĐGSNN ngày 11/7/2025, đáp ứng tiêu chí “kinh nghiệm nghiên cứu” theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tại thời điểm nộp hồ sơ, thí sinh có 8 bài báo khoa học (5 bài trong nước, 3 bài quốc tế thuộc danh mục Scopus), tổng điểm quy đổi 11 điểm, nhưng theo quy định chỉ tính tối đa 10 điểm, với tổng điểm trung bình 88,8 điểm.

Trước đó, ngày 8/10 nhà trường nhận thông tin một bài báo quốc tế trong hồ sơ của thí sinh được tác giả chính rút khỏi tạp chí. Sau khi điều chỉnh, thí sinh còn 7 bài báo hợp lệ, điểm quy đổi còn 9,5 điểm, tổng điểm trung bình 88,3 điểm nhưng không ảnh hưởng đến kết quả trúng tuyển.

Nhà trường khẳng định quá trình tuyển sinh tiến sĩ năm 2025 được thực hiện đúng quy định, hồ sơ hợp lệ và minh bạch; đồng thời cam kết tuân thủ nguyên tắc liêm chính khoa học, tiếp tục rà soát, xác minh và xử lý nếu phát hiện sai phạm.

Đan Phương/Báo Tin tức và Dân tộc
Đào tạo nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn: Gỡ 'nút thắt' từ giảng đường
Đào tạo nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn: Gỡ 'nút thắt' từ giảng đường

Khi công nghiệp bán dẫn đang được kỳ vọng trở thành “xương sống” của nền kinh tế số Việt Nam, câu hỏi lớn nhất không còn là đầu tư bao nhiêu tiền, mà là đầu tư cho ai. Các chuyên gia cho rằng, muốn bước vào chuỗi giá trị toàn cầu, Việt Nam phải bắt đầu từ nơi tưởng chừng “xa” nhất với sản xuất, đó là giảng đường. Bởi chỉ khi giáo dục trở thành nền móng, chiến lược bán dẫn mới có thể bền vững và đi vào thực chất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN