Triều cường xấp xỉ báo động III, nguy cơ ngập úng vùng trũng ven sông Đồng Nai

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước trên sông Đồng Nai đang lên cao theo kỳ triều cường đầu tháng 10 âm lịch.

Dự báo, đỉnh triều sẽ xuất hiện vào khoảng 19 giờ ngày 29/10 với mực nước tại trạm Biên Hòa trên sông Đồng Nai có thể đạt 1,96m, xấp xỉ mức báo động III.

Chú thích ảnh
Mực nước trên sông Đồng Nai tại trạm Biên Hòa đang lên cao, xấp xỉ mức báo động 3. 

Dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, trong 2 ngày tới, mực nước trên sông Đồng Nai - Sài Gòn sẽ tiếp tục lên cao. Đến ngày 30/10, mực nước tại trạm Biên Hòa sẽ tiếp tục duy trì mở mức báo động II (1,9m), sau đó xuống chậm.

Trong khi đó, theo số liệu quan trắc của Công ty thủy điện Trị An, hiện nay mực nước từ thượng nguồn đổ về hồ đạt 450m3/s, mực nước hồ chứa đạt 60,5m. Công ty Thủy điện Trị An tiếp tục duy trì lưu lượng xả nước xuống hạ du sông Đồng Nai qua tua bin chạy máy 850m3/s.

Do thủy triều đang lên cao, dự báo một số vùng trũng thấp hạ du sông Đồng Nai thuộc địa bàn các huyện Long Thành, Nhơn Trạch và thành phố Biên Hòa có nguy cơ ngập úng. Người dân tại những vùng trũng thấp ven sông Đồng Nai cần chủ động các biện pháp ứng phó nhằm giảm thiệt hại do ngập lụt gây ra.

Tin, ảnh: Sỹ Tuyên (TTXVN)
Ứng phó với triều cường dâng cao tại hạ nguồn sông Cửu Long và TP Hồ Chí Minh
Ứng phó với triều cường dâng cao tại hạ nguồn sông Cửu Long và TP Hồ Chí Minh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hiện nay mực nước trên sông Cửu Long, sông Sài Gòn lên nhanh theo triều, đến ngày 28-30/10, mực nước cao nhất tại các trạm hạ lưu sông Cửu Long, sông Sài Gòn lên mức báo động 2- báo động 3 và trên báo động 3 từ 0,1-0,3 m.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN