TP Hồ Chí Minh: Tỉ lệ lao động quay trở lại làm việc sau Tết đạt hơn 98%

Chiều 2/2, ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh cho biết, tính hết ngày 1/2, trên toàn địa bàn TP Hồ Chí Minh có hơn 94% doanh nghiệp hoạt động trở lại, với số lượng lao động trở lại đạt hơn 98%.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh thông tin về tình hình lao động sau Tết trong chiều 2/2. 

Theo ông Nguyễn Văn Lâm, do ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết rơi vào ngày thứ sáu (27/1), nên nhiều doanh nghiệp đã cho công nhân, người lao động nghỉ đến thứ hai (ngày 30/1) mới đi làm trở lại. Thậm chí, nhiều doanh nghiệp có công nhân ở các tỉnh xa về quê ăn Tết, nên đến ngày 1/2 mới tái triển khai sản xuất kinh doanh.

"Một trong những điều đặc biệt sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay là tình trạng công nhân “nhảy việc” không phổ biến như nhiều năm trước. Ngay tại các doanh nghiệp dệt may, da giày cuối năm 2022 có khó khăn về đơn hàng, phải cho công nhân nghỉ sớm, nhưng sau Tết có đơn hàng mới, công nhân vẫn trở lại làm việc đông đủ", ông Nguyễn Văn Lâm cho biết.

Theo thống kê của Sở Lao đông Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh, ngay trong quý I/2023, có 499 doanh nghiệp tại TP Hồ Chí Minh cần tuyển thêm 14.300 lao động, như may mặc, da giày tuyển 5.000 vị trí; điện - điện tử tuyển 2.200 vị trí; hóa nhựa tuyển 800 vị trí; lĩnh vực bán buôn cần tuyển thêm hơn 1.000 vị trí.

Để đáp ứng nhu cầu này, ngay từ đầu tháng 2/2023, Trung tâm Dịch vụ việc làm TP Hồ Chí Minh sẽ tổ chức nhiều phiên, sàn giao dịch việc làm để doanh nghiệp và người lao động gặp gỡ, trao đổi, giải quyết nhu cầu việc làm. Cùng với đó, Trung tâm sẽ phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình tiếp sức người lao động tại các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Bến Tre, Long An, Phú Yên, Bình Định, Gia Lai, Kon Tum, tạo nguồn cung ứng lao động cho các doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
Tỷ lệ lao động quay trở lại làm việc sau Tết tăng cao tại TP Hồ Chí Minh. 

Liên quan đến các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng lao động sau Tết, ông Nguyễn Văn Lâm cho biết, vừa qua, Sở liên tục tổ chức các phiên, sàn giao dịch việc làm trực tuyến và trực tiếp để các doanh nghiệp trên địa bàn gặp gỡ người lao động.

"Một tuần nữa, sau khi giao quân xong, Sở sẽ mở sàn giao dịch việc làm chuyên đề tìm việc làm mới cho bộ đội nhập ngũ. Ngay chiều mai, trên địa bàn TP Thủ Đức sẽ tổ chức sàn lao động với khoảng gần 500 bộ đội xuất ngũ tham gia. Chúng tôi sẽ tổ chức sàn giao dịch việc làm lớn chung cho toàn thành phố”, ông Nguyễn Văn Lâm cho hay.

Tin, ảnh: PV/Báo Tin tức
Đồng Nai hỗ trợ lao động bị mất việc làm 1,5 triệu đồng/người
Đồng Nai hỗ trợ lao động bị mất việc làm 1,5 triệu đồng/người

Ngày 2/2, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết vừa ban hành quyết định về việc chăm lo, hỗ trợ người lao động bị mất việc, tạm hoãn hợp đồng lao động trong dịp Tết Nguyên đán năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Quyết định có hiệu lực thi hành từ tháng 1/2023 đến ngày 30/6/2023.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN