TP Hồ Chí Minh: Thêm 5 trường hợp nghi mắc COVID-19 mới

Tối 5/6, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh cho biết đã nghi nhận thêm 5 trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 mới. Như vậy, trong ngày 5/6, TP Hồ Chí Minh đã ghi nhận 31 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 25 trường hợp đã được Bộ Y tế công bố.

Theo Trung tâm kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh, từ 18 giờ ngày 4/6 đến 18 giờ ngày 5/6, TP Hồ Chí Minh đã ghi nhận 31 trường hợp mắc và nghi mắc COVID-19. Trong 31 trường hợp này, có 29 trường hợp là các tiếp xúc gần đã được cách ly từ trước, liên quan đến nhóm truyền giáo Phục hưng tại quận Gò Vấp.

Hai trường hợp còn lại, một trường hợp là tiếp xúc gần F1 của bệnh nhân 8055 và một trường hợp là tiếp xúc gần của bệnh nhân 8127. Đây là hai chuỗi lây nhiễm phát hiện qua khám sàng lọc tại bệnh viện và đang được điều tra, xác minh nguồn lây.

Chú thích ảnh
TP Hồ Chí Minh đã có 317 trường hợp mắc COVID-19 từ ổ dịch siêu lây nhiễm quận Gò Vấp.

31 trường hợp được phát hiện trong ngày 5/6 phân bố ở 10 quận, huyện gồm: thành phố Thủ Đức có 6 trường hợp, Quận 7 có 4 trường hợp, Quận 12 có 5 trường hợp, quận Gò Vấp có 3 trường hợp, quận Tân Phú có 4 trường hợp, quận Tân Bình có 2 trường hợp, quận Bình Thạnh có 3 trường hợp, quận Bình Tân có 2 trường hợp, Quận 8 có 1 trường hợp và Quận 11 có 1 trường hợp.

Theo Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, từ ngày 26/5 đến nay, Thành phố ghi nhận 317 trường hợp mắc COVID-19 liên quan đến ổ dịch nhóm truyền giáo Phục hưng đã được Bộ Y tế công bố. Có 11 trường hợp được phát hiện từ các bệnh viện là Bệnh viện Tân Phú: 4 trường hợp; Bệnh viện Nam Sài Gòn: 1 trường hợp; Bệnh viện Đức Khang: 2 trường hợp; Bệnh viện FV: 3 trường hợp và Bệnh viện Quận 7: 1 trường hợp.

Trước thực tế diễn biến của dịch bệnh trên địa bàn, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh tiếp tục tăng cường điều tra truy vết, khoanh vùng dập dịch triệt để, xét nghiệm mở rộng các khu vực có nguy cơ cao để tìm kiếm nguồn lây; kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố.

Sở Y tế cũng đề nghị các địa phương, các tổ chức chính trị, xã hội duy trì mức cảnh giác cao nhất đối với dịch COVID-19; huy động, phân công lực lượng tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19; nghiêm túc thực hiện nguyên tắc 5K của Bộ Y tế trong mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh, học tập; các tiêu chí đánh giá nguy cơ hoặc mức độ an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19 đối với các lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống do UBND Thành phố, Ban Chỉ đạo Quốc gia ban hành; triển khai đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo “Hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới” của Bộ Y tế.

Tin, ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức
Thăm hỏi cán bộ, chiến sỹ làm công tác phòng, chống dịch khu vực biên giới Thanh Hoá
Thăm hỏi cán bộ, chiến sỹ làm công tác phòng, chống dịch khu vực biên giới Thanh Hoá

Ngày 5/6, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Võ Mạnh Sơn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mèo (Quan Sơn) và Đồn Biên phòng Pù Nhi (huyện Mường Lát). Đây là lực lượng hiện đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 tại các chốt khu vực biên giới của tỉnh Thanh Hóa

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN