Tour đi cổ vũ trận chung kết của đội tuyển U23 Việt Nam 'cháy' trong vòng một buổi tối

Theo nhiều doanh nghiệp du lịch tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, nhu cầu đặt tour đi cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam tại trận chung kết U23 Châu Á tăng đột biến.

Khách đặt tour đi cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam.

Với chiến thắng thuyết phục của đội tuyển U23 Việt Nam trước U23 Qatar, ngay từ tối ngày 23/1, chương trình tour du lịch cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam tại trận chung kết giải bóng đá khu vực châu Á (AFC 2018)  đã ngày 27/1 "cháy tour". Theo ghi nhận tại các doanh nghiệp du lịch vào sáng ngày 24/1, các tour có sẵn chỗ máy bay đã được bán hết.


Bên cạnh tour đường bay thẳng, nhiều doanh nghiệp du lịch tại Hà Nội còn tổ chức tour đi đường bộ sang Nam Ninh (Trung Quốc) rồi đi bay chuyến nội địa của Trung Quốc đến Nam Kinh. Sau đó, du khách đi tiếp đường bộ khoảng 130 km đến Thường Châu cổ vũ trận chung kết giữa U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan. Với hình thức đi đường bộ kết hợp hàng không này, chi phí ước tính khoảng 14 triệu đồng/người.


Ông Lê Công Năng, đại diện Vietrantour cho biết: "Từ đêm qua đến thời điểm hiện tại, Vietrantour đã tiếp nhận khoảng 5.000 khách giao dịch đăng ký chương trình cổ vũ đội tuyển bóng đá Việt Nam thi đấu tại trận chung kết giải U23 châu Á. Tính đến sáng ngày 24/1, Vietrantour mới cung ứng tối đa 250 chỗ và đang tiếp tục nỗ lực đặt thêm dịch vụ để đáp ứng nhu cầu gia tăng của khách".


Còn ông Phùng Quang Thắng, Giám đốc Hanoitourist cũng cho biết, đơn vị đã tiếp nhận nhu cầu đặt tour của khách hàng từ tối ngày 23/1. Đến sáng ngày 24/1, Hanoitourist đã có hơn 100 khách hoàn tất thủ tục và 100 khách đang đợi xác nhận dịch vụ từ đối tác.


Hiện các doanh nghiệp lữ hành tại Hà Nội cũng đang làm việc với Vietnam Airlines để tổ chức tour charter.


Trong khi đó, tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Minh Mẫn, đại diện TST tourist cho biết: Đơn vị đã đặt chỗ của các hãng hàng không khoảng 200 chỗ. Lượng du khách đến đặt chỗ ngày càng tăng trong sáng ngày 24/1. Hiện doanh nghiệp giới thiệu với du khách chương trình 1 ngày tập trung vào cổ vũ bóng đá kết hợp thăm quan các điểm tham quan lân cận. Nếu nhiều khách có nhu cầu, đơn vị sẽ mở rộng chương trình tham quan lên 3 ngày.


Tuy nhiên, với chương trình đi cổ vũ bóng đá đội tuyển U23 Việt Nam, theo các doanh nghiệp lữ hành, bên cạnh việc lo được vé  máy bay thì yếu tố quan trọng khác là khả năng làm visa do thời gian gấp. Trên các diễn đàn du lịch, giá đặt làm visa gấp đi Trung Quốc cổ vũ bóng đá giao động từ 300 USD đến 400 USD, thậm chí ngoài chợ đen, giá làm visa “hét” lên tới 600 USD.


“Thực tế, đã có tình trạng lừa đảo trọng việc làm visa đi Trung Quốc để cổ vũ bóng đá do thời gian gấp. Thường các đối tượng "cò", lừa đảo yêu cầu ứng số tiền trước để làm visa nhưng sau đó lặn “mất tích”. Trong khi đó, với visa khách đoàn nếu làm theo con đường chính thống chỉ mất khoảng 2 triệu đồng. Do đó, du khách cần cân nhắc kỹ đối với đơn vị làm dịch vụ, có thương hiệu trước khi căn nhắc đặt tour để không bị lừa đảo ”, ông Nguyễn Minh Mẫn chia sẻ.


XC/Báo Tin tức
Mừng chiến thắng U23 Việt Nam, người Hà Nội có một đêm không ngủ
Mừng chiến thắng U23 Việt Nam, người Hà Nội có một đêm không ngủ

Mừng chiến tháng đội tuyển U23 Việt Nam vào chung kết giải U23 Châu Á, càng về tối ngày 23/1, mọi ngả đường về trung tâm Hà Nội đều tắc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN