Tin nổi bật tuần qua: Khơi nguồn sáng tạo, khát vọng vươn lên của thanh niên

Tuần từ 20- 26/3, các sự kiện nổi bật thu hút sự quan tâm của dư luận là các hoạt động hướng đến ngày thành lập Đoàn Thanh niên (26/3); Chỉ thị của Thủ tướng về giải pháp đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công; sự việc bắt giữ rồi trả tự do cho 4 tiếp viên không trong vụ 4 vali có chứa ma túy…

Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo là động lực, nguồn lực trong phát triển

Trong tuần từ 20-26/3, một loạt sự kiện hướng tới kỷ niệm ngày thành lập Đoàn Thanh niên (26/3). Đáng chú ý, ngày 25/3, tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự lễ Khai mạc Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ V năm 2023 do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp tổ chức.

Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ V năm 2023 được tổ chức tại thành phố Huế trong các ngày 25 và 26/3 với nhiều hoạt động như: Trưng bày, triển lãm dự án khởi nghiệp; diễn đàn kết nối mạng lưới khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; hội thảo đánh giá thực trạng, giải pháp triển khai các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp trong các trường phổ thông; chung kết Cuộc thi "Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp" lần thứ V...

Chú thích ảnh
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ khai mạc Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ V. 

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo là một động lực, nguồn lực quan trọng trong phát triển của mỗi quốc gia, đặc biệt trong kỷ nguyên toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Những năm qua, Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm, đã ban hành và triển khai hiệu quả nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ, khuyến khích khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Phong trào khởi nghiệp đã lan tỏa rộng khắp từ thành phố đến nông thôn và đến tận các vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tinh thần doanh nhân, khát vọng khởi nghiệp bắt đầu khởi sắc ở hầu hết các tầng lớp, thế hệ người dân, nhất là trong giới trẻ.

Trước đó, ngày 22/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị “Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2023” với chủ đề “Xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng kỷ nguyên 4.0”.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm và sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với thanh niên. Hội nghị nhằm nắm bắt tình hình; lắng nghe những kiến nghị, đề xuất, tâm tư, nguyện vọng của thanh niên để kịp thời chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ những tồn tại, hạn chế, những khó khăn, vướng mắc liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên trong quá trình xây dựng, triển khai thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với thanh niên trong giai đoạn hiện nay.

Phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước năm 2023 trên 95% kế hoạch

Ngày 23/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có Chỉ thị số 08/CT-TTg về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, 3 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023, thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ quan điểm, định hướng chỉ đạo điều hành là xác định giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của các cấp, các ngành, thực hiện điều hành chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả phù hợp với tình hình và yêu cầu thực tiễn trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu các Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác thuộc trung ương, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đối với kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 và năm 2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp các dự án hoàn thiện thủ tục đầu tư, đủ điều kiện giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định tại Nghị quyết số 69/2022/QH15 của Quốc hội; đề xuất phương án xử lý đối với số vốn ngân sách trung ương của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 đã phân bổ cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương nhưng không thể giao chi tiết cho các nhiệm vụ, dự án theo quy định; trong đó ưu tiên điều chỉnh cho nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư.

Hướng dẫn các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tổ chức đánh giá giữa kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trong tháng 4/2023.

Bắt giữ rồi trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ 4 vali có chứa ma túy

Theo thông tin từ Bộ Công an, ngày 22/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ 4 vali có các tuýp kem đánh răng chứa ma túy bên trong.

Chú thích ảnh
Tang vật được cơ quan hải quan TP Hồ Chí Minh phát hiện. Ảnh: Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh cung cấp.

Trước đó, vào lúc 8 giờ 45 phút ngày 16/3/2023, thông qua công tác soi chiếu hàng hóa thường nhật, Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện lô hàng hóa khoảng 60 kg, gồm: 4 vali của các tiếp viên Trần Thị Thu Ngân, Võ Tú Quỳnh, Nguyễn Thanh Thủy và Đặng Phương Vân có nghi vẫn nên tiến hành kiểm tra. Sau đó, Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phối hợp Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an và Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy - Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành kiểm tra, phát hiện trong 4 vali, ngoài các vật dụng cá nhân, có tổng cộng 327 tuýp kem đánh răng (chưa mở nắp, nhiều nhãn hiệu khác nhau, mỗi tuýp được đựng trong một hộp giấy riêng lẻ) và 17 chai nước súc miệng. Tiến hành kiểm tra bên trong, các tuýp kem đánh răng nêu trên, phát hiện có 157 tuýp chứa tổng cộng 11.284,57 gram ma túy các loại Ketamine và MDMA.

Ngày 17/3/2023, Chi cục Hải quan Sân bay Tân Sơn Nhất chuyển giao hồ sơ và vật chứng của vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 21/3/2023, các cơ quan chức năng đã họp, đánh giá toàn diện tài liệu, chứng cứ thu thập được và đối chiếu các quy định của pháp luật, bước đầu xác định: 4 tiếp viên hàng không nêu trên khi đang lưu trú tại Pháp, có một đối tượng người Việt Nam nhờ chuyển hàng tiêu dùng là 327 tuýp kem đánh răng và 17 chai nước súc miệng về Việt Nam qua Sân bay Tân Sơn Nhất, để gửi cho người nhà. Các tiếp viên này không biết bên trong 327 tuýp kem đánh răng nhận vận chuyển, có 157 tuýp bị đối tượng trà trộn, cất giấu ma túy; do vậy, chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự. Trong ngày 22/3/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không nêu trên.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án “vận chuyển trái phép chất ma túy” để điều tra làm rõ bản chất vụ việc, xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan theo quy định. Mở rộng điều tra vụ hơn 11 kg ma túy được 4 tiếp viên Vietnam Airlines mang từ Pháp về Việt Nam, cơ quan điều tra đã bắt giữ 2 nghi can có liên quan.

Lái xe 'diễn xiếc' trên đèo Hải Vân bị khởi tố

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Liên Chiểu, Công an thành phố Đà Nẵng vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Gây rối trật tự công cộng" đối với lái xe "diễn xiếc" trên đèo Hải Vân.

Cục Cảnh sát giao thông cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin từ Trạm Cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Hiệp, ngày 24/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Liên Chiểu đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thế Anh và Nguyễn Thị Kim Ngân về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo đó, khoảng 16 giờ ngày 19/3, Nguyễn Thế Anh (sinh năm 1988) và Nguyễn Thị Kim Ngân (sinh năm 1999), cùng trú tại thôn Thủy Tụ, xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế ( là vợ chồng) rủ nhau lên đèo Hải Vân chơi rồi “làm xiếc” đổi vị trí lái. Đoạn đường hai đối tượng di chuyển để thực hiện việc đổi người điều khiển, kéo dài khoảng 100m.

Tại Cơ quan Công an, Anh và Ngân khai do thấy người dân tập trung đông, để được người dân hô hào, cổ vũ cho mình nên đã có hành vi "diễn xiếc" trên xe mô tô.

Hiện Nguyễn Thị Kim Ngân đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Liên Chiểu áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh để điều tra, xử lý do đang phải điều trị thương tích vùng đầu, còn Nguyễn Thế Anh bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Lộc tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra vì có liên quan đến vụ việc cố ý gây thương tích trên.

XM/Báo Tin tức
Quảng cáo trên kênh YouTube sai phạm, doanh nghiệp truyền thông bị phạt 15 triệu đồng
Quảng cáo trên kênh YouTube sai phạm, doanh nghiệp truyền thông bị phạt 15 triệu đồng

Với hành vi sai phạm – đặt sản phẩm quảng cáo trên kênh mạng xã hội YouTube ViệtxxKTV và Chính sựxx có nội dung vi phạm pháp luật, một doanh nghiệp truyền thông vừa bị phạt 15 triệu đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN