Tin mới nhất về hai vụ ngộ độc ở Hà Giang và Lai Châu

Liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại xã Đản Ván, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang, đến chiều tối 16/2, Bệnh viện đa khoa huyện Hoàng Su Phì đã tiếp nhận 69 bệnh nhân, gần 30 bệnh nhân còn lại bị nhẹ hơn nên đang được điều trị ở Trạm Y tế xã Đản Ván.

Tất cả số bệnh nhân này đều tham dự đám cưới của gia đình ông Hoàng Văn Kim ở thôn 3, xã Đản Ván, huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang) và được đưa đến bệnh viện và Trạm Y tế xã với triệu chứng đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, nôn, người mệt mỏi, đau bụng đi ngoài nhiều lần.

Với sự vào cuộc kịp thời của tỉnh Hà Giang, Sở Y tế Hà Giang và các cơ quan chuyên môn cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương, tất cả các bệnh nhân đã được các y, bác sỹ Bệnh viện đa khoa huyện Hoàng Su Phì và Trạm Y tế xã Đản Ván tận tình điều trị. Đến nay, cơ bản các bệnh nhân đã qua giai đoạn nguy hiểm và đang tiếp tục được theo dõi điều trị.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Sở Y tế Hà Giang đã chỉ đạo lực lượng y tế, huy động tối đa nhân lực, phương tiện, máy móc, thiết bị, thuốc, bác sỹ giỏi của Bệnh viện đa khoa tỉnh cũng được tăng cường xuống huyện để giúp Bệnh viện đa khoa huyện Hoàng Su Phì kịp thời phân loại, cấp cứu, điều trị tại chỗ cho các bệnh nhân.

Lãnh đạo Sở Y tế Hà Giang họp khẩn cấp với các bác sỹ giỏi trong ngành Y tế tại địa phương để triển khai các biện pháp hữu hiệu điều trị cho trên 90 bệnh nhân ngộ độc thực phẩm. Ảnh: Minh Tâm/TTXVN.

Cũng trong chiều tối 16/2, Sở Y tế Hà Giang đã họp với Thường trực UBND huyện, Trung tâm Y tế, Bệnh viện đa khoa huyện Hoàng Su Phì để triển khai các phương án hữu hiệu nhất, tập trung cho công tác điều trị các bệnh nhân vụ ngộ độc thực phẩm, không để bệnh nhân nào gặp phải tình huống xấu, nguy hiểm đến tính mạng.

Theo bác sỹ Nguyễn Thị Hạnh, Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Hoàng Su Phì, cho đến thời điểm này không có bệnh nhân nào có diễn biến nặng thêm, sức khỏe các bệnh nhân tương đối ổn định. Các cơ quan chức năng của tỉnh Hà Giang và huyện Hoàng Su Phì đang khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân gây ra vụ ngộ độc thực phẩm trên.

Như tin đã đưa, vào 12 giờ 15 phút ngày 13/2, tại xã Đản Ván, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang, sau khi ăn cỗ cưới, ông Lèng Seo Sằm là người đầu tiên xuất hiện các triệu chứng đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, nôn, người mệt mỏi, đau bụng đi ngoài nhiều lần và đã được gia đình đưa đến Trạm y tế xã khám. Tiếp sau ông Lèng Seo Sằm, đến nay đã có tổng cộng gần 100 trường hợp phải nhập viện với những triệu chứng tương tự.

Vụ ngộ độc thực phẩm tại Lai Châu: Thêm một trường hợp tử vong

Liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra ở bản Tả Chải, xã Ma Ly Chải, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, theo thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Lai Châu, đã có thêm một nạn nhân tử vong.

 Nạn nhân này mặc dù đã được các cơ quan chức năng đến nhà tuyên truyền đến cơ sở y tế để được cứu chữa ngay khi có biểu hiện nghi ngộ độc, nhưng khi gia đình nạn nhân đi làm nương về thì phát hiện nạn nhân tử vong tại nhà. Qua điều tra, khám nghiệm tử thi, cơ quan chuyên môn kết luận, nạn nhân trên có liên quan đến việc ăn, uống tại đám ma.

Cũng theo thông tin từ cơ quan chức năng, đến chiều 16/2, đã có thêm 8 nạn nhân trong vụ ngộ độc này phải đến các cơ sở y tế để được cứu chữa và theo dõi.

Như vậy, tổng số nạn nhân bị ngộ độc đến thời điểm chiều 16/2 đã là 49 người trong đó 8 người đã tử vong, 24 người đang được điều trị tại các bệnh viện và 3 người đang được chăm sóc, theo dõi tại trạm y tế xã. Một số trường hợp còn lại có triệu chứng ở mức độ nhẹ đã được khám sàng lọc, tình hình sức khỏe ổn định nên được cho về gia đình để tiếp tục theo dõi.


Chiều 16/2, đoàn công tác của các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai với nhiều chuyên ngành khác nhau đã có mặt tại Lai Châu để hỗ trợ điều trị cho các nạn nhân.

Qua thăm khám, Giáo sư, Tiến sĩ Mai Trọng Khoa – Phó Giám đốc bệnh viện Bạnh Mai cho biết: Hầu hết các nạn nhân nằm cấp cứu đều có nồng độ Methanol trong máu rất cao. Tuy nhiên do ban đầu xác định các triệu chứng lâm sàng và đưa ra được phác đồ điều trị kịp thời, chính xác, nên sau khi thăm khám nhận thấy triệu chứng của các nạn nhân đều tiêu giảm nguy cơ tử vong.

Tỉnh Lai Châu vẫn đang tiếp tục tập trung chỉ đạo chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng huy động tối đa nhân lực, vật lực cho công tác cứu, chữa, khắc phục hậu quả vụ việc.

Trong những ngày vừa qua, ngoài các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lai Châu trực tiếp xuống địa bàn nắm tình hình chỉ đạo, khắc phục hậu quả để sớm ổn định vụ việc; các lực lượng chức năng cũng đã kịp thời hỗ trợ các gia đình có người tử vong, các nạn nhân cũng đã được mai táng.

Nhiều đoàn công tác của tỉnh Lai Châu cùng với các lực lượng chức năng vẫn tiếp tục rà soát từng gia đình trên địa bàn và khu vực lân cận để xác minh những người tham gia ăn uống tại đám tang và tuyên truyền, vận động nhân dân khi có biểu hiện nghi ngờ ngộ độc thực phẩm cần đến ngay cơ sở y tế để được cứu, chữa.

TTXVN/Tin tức
Số bệnh nhân ngộ độc cỗ cưới ở Hà Giang tiếp tục tăng
Số bệnh nhân ngộ độc cỗ cưới ở Hà Giang tiếp tục tăng

Nhiều bệnh nhân có triệu chứng nhẹ, có thể chăm sóc tại nhà được nhưng do tâm lý lo lắng nên nhiều người ăn cỗ ở đám cưới cũng muốn đến bệnh viện để theo dõi, dẫn đến số bệnh nhân nhập viện tiếp tục tăng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN