Tin cuối cùng về cơn bão số 2

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 8/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 23,2 độ Vĩ Bắc; 112,4 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 - 7 (40 - 60 km/giờ), giật cấp 8.

Hồi 13 giờ ngày 8/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 23,2 độ Vĩ Bắc; 112,4 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Ảnh: KTTV

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc, mỗi giờ đi được 5 - 10 km và suy yếu dần thành vùng áp thấp. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40 km/giờ). Đây là tin cuối cùng về cơn bão số 2.

Dự báo thời tiết đêm 8/6, ngày 9/6:

Phía Tây Bắc Bộ, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 48 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều tối 9/6 có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 45 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 50 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C.


Khu vực Tây Nguyên đêm 8/6 và chiều tối 9/6 có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C.

Khu vực Nam Bộ đêm 8/6 và chiều tối 9/6 có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C.

Diệu Thúy (TTXVN)
Bão số 2 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
Bão số 2 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sau khi đổ bộ vào khu vực phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) bão số 2 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN