Bão số 2 sẽ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 19 giờ ngày 7/6, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 111,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Dự kiến đường đi của bão số 2. Nguồn ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 2 di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 19 giờ ngày 8/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 22,9 độ Vĩ Bắc; 112,8 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 8.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên) phía Bắc vĩ tuyến 20,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 110,0 đến 114,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.


Trong 24-48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Đông, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km và suy yếu dần thành vùng áp thấp. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Diệu Thúy (TTXVN)
Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 2 di chuyển theo hướng Bắc
Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 2 di chuyển theo hướng Bắc

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 16 giờ ngày 7/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 111,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông bán đảo Lôi Châu. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN