Tiếp nhận 9 thuyền viên vụ chìm tàu do va chạm

Trưa 10/8, Cục Hàng hải Việt Nam, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm - cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã tổ chức tiếp cận tàu GUO SHUN 21 (neo tại khu vực Vịnh Gành Rái, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) để tiếp nhận 9 thuyền viên thoát nạn trong vụ va chạm giữa tàu GUO SHUN 21 và tàu Thanh Dat 01 – BLC trên vùng biển Bình Thuận vào đêm 8/8.

Cơ quan chức năng đưa 9 thuyền viên vào bờ. Ảnh: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN

Tại buổi tiếp nhận, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam Nguyễn Xuân Sang đã thăm hỏi, động viên các thuyền viên của tàu Thanh Dat 01 – BLC vừa được cứu sống và chia sẻ nỗi mất mát to lớn đối với gia đình thuyền trưởng Đặng Văn Khuông. Ông Nguyễn Xuân Sang cũng đã yêu cầu các lực lượng khẩn trương tìm kiếm thuyền viên còn lại của tàu Thanh Dat 01 – BLC đang mất tích là Dương Văn Minh (sinh năm 1971, quê Nam Định); đồng thời điều tra nguyên nhân vụ va chạm.

Ông Nguyễn Anh Vũ, Tổng Giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm - cứu nạn Hàng hải Việt Nam cho biết: hiện tại, thời tiết tại vùng biển nơi xảy ra tai nạn rất phức tạp, sóng gió lớn cho nên công tác tìm kiếm cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn.

Hiện tàu SAR 413 (Trung tâm Phối hợp tìm kiếm - cứu nạn Hàng hải khu vực III) tiếp tục chỉ huy hiện trường, phối hợp với tàu của Cảng vụ Bình Thuận, tàu Biên phòng CN 09 và một số tàu cá của ngư dân tiếp tục tham gia tìm kiếm, cứu nạn thuyền viên mất tích.

Trước đó, vào lúc 23 giờ 58 phút, ngày 8/8/2016 Trung tâm Phối hợp tìm kiếm - cứu nạn Hàng hải Việt Nam nhận được thông tin: tàu Thanh Dat 01 – BLC, Quốc tịch Việt Nam, trọng tải hơn 3.000 tấn (thuộc Công ty Cổ phần vận tải biển Hải An, địa chỉ: 99K/110 Bùi Thị Từ Nhiên, Hải An, Hải Phòng), chở hơn 2.700 tấn tôn cuộn lạnh, khi đang hành trình từ cảng Phú Mỹ (Bà Rịa – Vũng Tàu) đi Nghi Sơn (Thanh Hóa) đã va chạm với tàu GUO SHUN 21 (mang cờ Micronesia), chở khoảng 4.886 tấn thép phế liệu đang hành trình từ Hong Kong (Trung Quốc) đến cảng Phú Mỹ (Bà Rịa – Vũng Tàu). Trên tàu Thanh Dat 01 – BLC có 11 người (10 thuyền viên và 1 hành khách).

Hậu quả, tàu Thanh Dat 01 – BLC bị chìm tại vị trí cách mũi Dinh, tỉnh Bình Thuận 18 hải lý về phía Tây – Tây Nam. Tàu GUO SHUN 21 đã quay lại cứu được 9 người, 2 thuyền viên còn lại mất tích.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm - cứu nạn hàng hải Việt Nam đã khẩn trương triển khai phương án, huy động lực lượng phối hợp tìm kiếm 2 thuyền viên mất tích của tàu Thanh Dat 01 – BLC.

Đến 12 giờ 30 ngày 9/8, tàu đánh cá Nth 01167 TS (tỉnh Ninh Thuận, do ông Nguyễn Văn Nghĩa làm thuyền trưởng) đã vớt được 1 thi thể tại vị trí cách nơi xảy ra va chạm 12 hải lý về phía Đông – Đông Nam và qua xác minh đây là thuyền trưởng Đặng Văn Khuông.

Huỳnh Sơn (TTXVN)
Tìm thấy một thi thể trong vụ chìm tàu tại Bình Thuận
Tìm thấy một thi thể trong vụ chìm tàu tại Bình Thuận

Chiều 9/8, các lực lượng chức năng tham gia tìm kiếm thuyền viên mất tích trên biển Bình Thuận đã vớt được 1 thi thể và được xác định là Thuyền trưởng tàu Thành Đạt 01.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN