Thừa Thiên - Huế đến Khánh Hòa đề phòng lũ lớn từ đêm nay 14/12

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ tối 14 đến 17/12, lũ trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa có khả năng lên lại.

Chú thích ảnh
Nước trên sông Hương, đoạn qua thành phố Huế (ảnh chụp lúc 16 giờ ngày 12/12). Ảnh: Quốc Việt/TTXVN

Mực nước đỉnh lũ trên các sông ở mức báo động 1 - báo động 2; các sông nhỏ có khả năng lên trên mức báo động 3. Nguy cơ xảy ra lũ lớn cục bộ, lũ quét, sạt lở đất vùng núi và ngập lụt ở vùng trũng thấp, đô thị tại các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Khánh Hòa. 

Hiện các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to như tại (lượng mưa tính từ 19 ngày 13/12 đến 13h ngày 14/12) Đà Nẵng 28mm, Trà My (Quảng Nam) 26mm, Quảng Ngãi 38mm, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 82mm…        

Từ ngày 14 đến ngày 17/12, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 80 - 150mm/đợt, riêng các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Bình Định 180 - 250mm/đợt, có nơi trên 300mm. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1

Vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa hiện có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. 

Do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ suy yếu dần, trong đêm 14 và sáng 15/12,  vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; Sóng biển cao từ 2-4m. Biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, từ chiều mai gió giảm dần; Sóng biển cao từ 3-5m. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Dự báo thời tiết đêm 14 ngày 15/12:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi đậm. Độ ẩm từ 65 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15 độ, có nơi dưới 11 độ; cao nhất từ 18 - 21 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 22 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15 độ C, vùng núi có nơi dưới 11 độ C; cao nhất từ 17 – 20 độ C.

Hà Nội nhiều mây, không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời trét. Độ ẩm từ 60 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 – 15 độ C; cao nhất từ 18 – 20 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa - Thừa Thiên - Huế phía bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, phía nam (Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế) có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Phía Bắc trời rét. Độ ẩm từ 67 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ C, phía Nam 16-19 độ C; cao nhất từ 17 - 20 độ C, phía Nam 19 – 22 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa, riêng phía Bắc (từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa) có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông bắc cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C; cao nhất từ 24 - 27 độ C, phía Nam 28 – 31 độ C.

Tây Nguyên nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2- 3. Độ ẩm từ 55 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ C; cao nhất từ 26 - 29 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2- 3. Độ ẩm từ 52 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C; cao nhất từ 30 – 33 độ C.

VH (TTXVN)
Thừa Thiên - Huế: Mưa ngập, vẫn còn trên 8.000 học sinh chưa thể đến trường
Thừa Thiên - Huế: Mưa ngập, vẫn còn trên 8.000 học sinh chưa thể đến trường

Ông Phan Thanh Hùng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, mưa to kết hợp với Thủy điện Hương Điền điều tiết xả lũ về hạ du nên các vùng thấp trũng của huyện Phong Điền, Quảng Điền, thị xã Hương Trà tiếp tục bị ngập nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN