Thời tiết 27/6: Bắc Bộ tiếp tục mưa dông, Hà Nội ngày nắng đêm mưa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng nay (27/6) ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, riêng khu Đông Bắc có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Đêm qua (26/6), Bắc Bộ tiếp tục có mưa dông diện rộng, có nơi mưa vừa, mưa to đến rất to như tại Hòa Bình 40mm, Lào Cai 46mm, Phú Hộ (Phú Thọ) 118mm, Ba Vì (Hà Nội) 41mm…

Hiện nay (27/6): Rãnh áp thấp có trục Tây Bắc - Đông Nam đang hoạt động yếu dần, trên cao áp cao cận nhiệt đới lấn về phía Tây.

Dự báo: Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục Tây Bắc - Đông Nam kết hợp với rìa tây áp cao cận nhiệt đới phân tích trên nên trong sáng nay (27/6) ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, riêng khu Đông Bắc có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Thời tiết khu vực Hà Nội: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác.

Bắc Bộ tiếp tục mưa dông trong ngày thi THPT quốc gia cuối cùng.

Thời tiết ngày và đêm 27/6:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 68-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, riêng khu Tây Bắc 27-30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng và đêm có mưa rào và dông rải rác, riêng khu Đông Bắc có nơi mưa vừa, mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên - Huế: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm 56-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm 55-93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 58-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Hà Nội: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm 65-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Trung Hiếu/Báo Tin tức
Đã tìm thấy 2 nạn nhân thiệt mạng do mưa lũ tại Hà Giang
Đã tìm thấy 2 nạn nhân thiệt mạng do mưa lũ tại Hà Giang

Tối 26/6, trao đổi với phóng viên TTXVN, bà Nguyễn Thị Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang cho biết: Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, ngày 26/6, các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của hai nạn nhân thiệt mạng do mưa lũ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN