Thoát nghèo nhờ trồng cây giống

Với lợi nhuận hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ việc trồng các loại cây giống (keo, xoan, bạch đàn…), người dân xã Minh Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã thoát khỏi cảnh nghèo bủa vây như cách đây 5 năm trước.

 

Bà con xã Minh Sơn đang chăm sóc cây giống

 
 
Tìm được hướng đi mới

Tới  xã Minh Sơn vào một ngày giữa tháng 11/2013, chúng tôi rất bất ngờ trước sự “thay da, đổi thịt” của đất và người nơi đây. Trước mắt chúng tôi là những ngôi nhà khang trang, sạch đẹp, hệ thống đường liên thôn cũng đã được bê tông hóa… Trong khi chỉ 5 năm trước đây, Minh Sơn còn là một xã có hộ nghèo chiếm tỷ lệ cao, đời sống còn nhiều khó khăn, nhiều gia đình phải sống trong những căn nhà lụp xụp, tồi tàn.


Ông Lê Phú Thành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch xã Minh Sơn, cho biết: “Trước đây, xã Minh Sơn có đến 90% số hộ dân sống nhờ vào nông nghiệp, số còn lại sống chủ yếu bằng nghề đi rừng, làm lâm nghiệp nên hộ nghèo chiếm tỉ lệ cao, trình độ văn hóa của người dân còn thấp”.

 

Chị Đào Thị Huệ, một người dân xã Minh Sơn, nhớ lại: “5 năm trước, cuộc sống của chúng tôi rất khó khăn, trồng lúa chỉ đủ ăn nên những lúc gia đình có người ốm đau thường phải vay mượn khắp nơi. Xã Minh Sơn lúc đó cũng nghèo, chẳng có điều kiện đầu tư cho cơ sở vật chất, đặc biệt là hệ thống điện. Vậy nên, có những hôm, tôi phải cắm cơm từ 5h sáng để đến trưa cơm mới kịp chín, trời nắng chang chang nhưng bật quạt thì quạt không thể quay nổi… vì điện quá yếu và quá tải”.

 

Đứng trước những khó khăn vất vả đó của người dân, năm 2008, ban lãnh đạo xã Minh Sơn đã tìm được hướng đi mới, hướng dẫn bà trồng cây giống nhằm phát triền kinh tế gia đình, góp phần thay đổi bộ mặt của xã. Sau đó, Đoàn thanh niên trong xã đã phát hạt giống và hướng dẫn bà con nông dân cách trồng và chăm sóc các loại cây giống như keo, xoan, xà cừ, bạch đàn… 


Xã nghèo thay da đổi thịt


Chị Đào Thị Huệ cho biết: “Sau 2 tháng trồng thử cây giống thấy có hiệu quả, năng xuất cao và thu nhập hơn hẳn so với việc trồng ngô khoai, tôi quyết định vay thêm vốn đầu tư vào trang thiết bị phục vụ cho việc làm cây giống như mua thêm hạt giống về gieo trồng, xe chở đất, tấm lưới sàng đất, mở rộng thêm diện tích vườn cây… để việc trồng cây có hiệu quả hơn”.

 

Cũng giống như chị Huệ, thời gian đầu do chưa có kinh phí thuê người làm, nên bà con trong xã đều phải tự làm các công đoạn chăm sóc cây giống, bận bịu từ sáng đến tối mịt, có giữ trưa nắng gắt vẫn phải xách roa đi tưới cho từng vạt cây. Hơn nữa do mới bắt tay vào làm nghề chưa quen với thị trường mua bán cây, nên bà con phải cùng nhau đi tìm hiểu để bỏ mối hàng trong tỉnh cũng như phân phối đi các tỉnh thành khác trong cả nước.

 

Cây giống do người dân xã Minh Sơn trồng được phân phối tới rất nhiều  các tỉnh, thành phố.

 

Khó khăn là vậy nhưng bà con trong xã vẫn quyết tâm khắc phục và làm cho bằng được, bởi có trồng cây giống mới biết Minh Sơn là vùng đất được thiên nhiên ưu đãi, rất phù hợp với việc phát triển các loại cây giống lấy gỗ. Anh Tô Văn Thắng, 42 tuổi chủ của một vườn cây giống, cho biết : “Xã Minh Sơn thuộc vùng đồi núi thấp có khí hậu tương đối thuận lợi cho sự sinh trưởng và phát triển của các loại cây giống, hơn nữa hiện nay có rất nhiều dự án của nhà nước về việc trồng cây phủ xanh đồi trọc nên nhu cầu về cây con là rất lớn. Việc trồng cây giống nhanh cho thu hoạch, mà chi phí đầu vào lại thấp nên bà con rất phấn khởi. Hiện nay, chúng tôi chủ yếu bán cây giống cho các cơ sở phân phối giống lâm nghiệp tư nhân hoặc nhận các đơn đặt hàng ở tất cả các tỉnh, thành phố trong khắp cả nước…”.

 

Nhờ việc trồng cây giống mà anh Thắng nói riêng và người dân xã Minh Sơn đã thoát nghèo nhanh chóng. Đa số các hộ trong thôn đều có nhà ở kiên cố, trong nhà có đầy đủ tiện nghi, bà con có thể mua sắm các trang thiết bị hiện đại phục vụ cho việc làm cây như: Hệ thống vòi phun nước tưới cây, tu sửa lại đường dây cung cấp điện tránh tình trạng quá tải. Trình độ văn hóa của người dân trong xã đang ngày càng được nâng cao, trẻ em được học hành đầy đủ và có điều kiện phát triển hơn trước.

 

Ông Lê Phú Thành, Bí thư Đảng Ủy, Chủ tịch xã Minh Sơn cho biết: “Thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền xã Minh Sơn sẽ có những chính sách cụ thể để khuyến khích bà con phát triển nghề trồng cây giống như: Giao đất cho dân mở rộng vườn cây, phát hạt giống cho nhân dân, đồng thời cũng chú trọng hơn việc đầu tư trang thiết bị hiện đại… Như vậy, bà con sẽ có nhiều thuận lợi hơn trong việc phát triển nghề trồng các loại cây giống, góp phần đưa nền kinh tế của xã ngày càng phát triển hơn”.

 

Bài và ảnh: Lê Xuân

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN