Thêm một nạn nhân tử vong trong vụ nổ ở Hà Đông

Người lái xe ô tô tải đi qua đúng thời điểm xảy ra vụ nổ kinh hoàng do cưa bom ở cửa hàng kinh doanh đồng nát ở Khu đô thị Văn Phú (quận Hà Đông, Hà Nội) đã tử vong tại bệnh viện.

Hiện trường vụ nổ. Ảnh: TTXVN phát

Thông tin từ Bệnh viện Quân Y 103 (Hà Nội), vào 8 giờ 30 phút ngày 23/3, bệnh nhân Đặng Cao Thủy (32 tuổi, ở huyện Thạch Thất, Hà Nội) đã qua đời.

Mặc dù bệnh viện đã tích cực điều trị nhưng bệnh nhân Thủy đã không qua khỏi. Trước đó, ngày 21/3, bệnh nhân Thủy được mở khí quản để thông khí nhân tạo, sau đó được tiếp tục điều trị chống phù não, kiểm soát huyết đông nhưng ý thức không tốt lên, đặc biệt bệnh nhân sốt cao, tình trạng sức khỏe ngày càng nặng và bệnh nhân đã tử vong vào sáng 23/3.

Một nạn nhân nặng khác là chị Nguyễn Thị Lệ (23 tuổi, ở huyện Thanh Oai, Hà Nội), người ngồi cùng xe với anh Đặng Cao Thủy lúc xảy ra vụ nổ kinh hoàng cũng đang trong tình trạng sốt cao, sức khỏe tiến triển chậm.


Như vậy, đến nay, đã có 5 người thiệt mạng trong vụ nổ kinh hoàng ở Khu đô thị Văn Phú (quận Hà Đông, Hà Nội) chiều 19/3. Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo ngành y tế huy động tối đa phương tiện, thuốc men tốt nhất để điều trị cho các nạn nhân trong vụ nổ.

Tuyết Mai (TTXVN)
Thu nhiều vật liệu kim loại chế tạo bom trong vụ nổ Hà Đông
Thu nhiều vật liệu kim loại chế tạo bom trong vụ nổ Hà Đông

Các lực lượng chức năng của Công an thành phố Hà Nội đã thu được nhiều mảnh kim loại bằng gang, thép, được xác định là vật liệu dùng để chế tạo bom trong hiện trường vụ nổ ở Hà Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN