Thanh Hóa hạn chế tổ chức sự kiện đông người và các lễ hội mùa Xuân

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa có công văn chỉ đạo về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Chú thích ảnh
Du khách được đo thân nhiệt, sát khuẩn tay trước khi vào tham quan suối cá Cẩm Lương (Cẩm Thuỷ).

Theo đó, để giữ vững thành quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Thanh Hóa, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, ngành, địa phương, đơn vị đề cao cảnh giác, tập trung cao độ, tuyệt đối không lơ là, chủ động phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và hướng dẫn của cơ quan chức năng.
 
Người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền trực tiếp chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch tại địa phương, đơn vị và chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy về các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 thuộc địa bàn, lĩnh vực được giao phụ trách, quản lý.
 
Thanh Hóa sẽ hạn chế tổ chức sự kiện đông người và các lễ hội, nhất là lễ hội mùa Xuân. Đối với các sự kiện tập trung đông người phải tuân thủ yêu cầu, hướng dẫn của cơ quan y tế về phòng, chống dịch. Thanh Hóa sẽ có giải pháp phòng, chống dịch cũng như quản lý đối với các khu vui chơi tập trung đông người, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, quán bar, karaoke, vũ trường...
 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa cũng yêu cầu lực lượng quân sự, Biên phòng, công an phối hợp với các địa phương, nhất là các huyện biên giới tăng cường kiểm tra, kiểm soát địa bàn, đường biên giới, đường bộ, đường thủy, quản lý chặt chẽ người xuất, nhập cảnh, không để xảy ra tình trạng nhập cảnh, vượt biên trái phép. Bên cạnh đó, tăng cường điều tra, xử lý trường hợp đưa người vượt biên trái phép, người chống đối, không chấp hành quy định phòng, chống dịch...
 
Lực lượng chức năng triển khai hoạt động truyền thông, khuyến cáo thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế) trong phòng, chống dịch COVID-19 cũng như việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, xử phạt trường hợp không chấp hành.
 
Để tiếp tục duy trì vững chắc kết quả phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe nhân dân trong mùa Đông Xuân và dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm quy trình về sàng lọc, phân loại, phân luồng bệnh nhân; xét nghiệm tất cả trường hợp nghi ngờ, tuyệt đối không để lọt những người nguy cơ mắc COVID-19 xâm nhập vào các cơ sở khám, chữa bệnh mà không được kiểm soát.

Cùng với đó là tăng cường công tác khám, tư vấn, điều trị từ xa; bố trí trực 24/24 giờ, thực hiện đầy đủ, kịp thời công tác báo cáo theo quy định; đảm bảo đủ nhân lực, thuốc, vật tư, thiết bị để xử lý kịp thời trường hợp cấp cứu và các tình huống dịch bệnh khẩn cấp. Đặc biệt, thường xuyên duy trì, triển khai đánh giá mức độ an toàn trong phòng, chống dịch theo bộ tiêu chí bệnh viện, phòng khám an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19...

Được biết, trong nửa đầu tháng 1/2021, các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện, đưa đi cách ly tập trung gần 10 trường hợp nhập cảnh trái phép về địa phương. Các trường hợp nhập cảnh trái phép đều do Tổ giám sát COVID-19 tại các thôn, bản và quần chúng nhân dân phát hiện.
 
Hiện, Thanh Hóa thực hiện cách ly 1.102 người, các cơ sở có số người cách ly đông là: Khách sạn FLC Sầm Sơn (thành phố Sầm Sơn) 898 người; Khu cách ly Na Mèo 61 người... Ngoài ra, còn có 139 trường hợp đang cách ly tại nhà.

Bài và ảnh: Hoa Mai (TTXVN)
Truyền thông quốc tế: Kinh tế Việt Nam vững vàng trong đại dịch COVID-19
Truyền thông quốc tế: Kinh tế Việt Nam vững vàng trong đại dịch COVID-19

Báo chí nước ngoài tiếp tục phản ánh những thành công kinh tế của Việt Nam trong bối cảnh thế giới gặp nhiều khó khăn bởi đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN