Thăm hỏi gia đình các nạn nhân vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng tại Quảng Bình

Liên quan vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Quảng Bình, sáng 27/7, Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Bình đã tổ chức thăm hỏi, động viên các nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện và các gia đình có người thân tử vong.

Đoàn đã trao cho các nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu ba Đồng Hới mỗi suất quà 3 triệu đồng, hỗ trợ mỗi gia đình có người thân tử vong 5 triệu đồng.

Cũng trong dịp này Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Bình, Cục Cảnh sát giao thông, Cục Quản lý đường bộ II cũng trao quà cho những nạn nhân và gia đình có người thân tử vong trong vụ tai nạn. Ông Hoàng Đăng Cường, Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh, Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Bình đã thăm hỏi động viên các nạn nhân cùng gia đình cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn, giữ gìn sức khỏe.

Chú thích ảnh
Các bác sĩ thăm khám tình hình bệnh các nạn nhân vụ lật xe. Ảnh: TTXVN phát

Hiện các bác sỹ Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) và Bệnh viện Trung ương Huế đã có mặt tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới để phối hợp, nỗ lực cứu chữa cho các nạn nhân. Tính đến sáng 27/7, tình hình sức khỏe của những người bị thương trong vụ tai nạn ổn định. Đối với hai trường hợp nặng nhất, sau khi hội chẩn các bác sỹ đã cho chuyển một người vào Bệnh viện Trung ương Huế tiếp tục điều trị. Như vậy, hiện tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới có 20 nạn nhân đang điều trị, tại Bệnh viện Trung ương Huế có 2 nạn nhân đang điều trị.

Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, sau khi điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, bước đầu xác định có dấu hiệu tội phạm vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo quy định tại Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, tại họp báo liên ngành vào chiều tối 26/7, ông Phạm Quang Hải, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Bình cho biết: Ô tô loại 45 chỗ ngồi biển kiểm soát 73B-009.25, được sản xuất năm 2013, hạn đăng kiểm đến tháng 11/2023. Mặc dù có lắp thiết bị theo dõi hành trình nhưng cách nơi xảy ra tai nạn 4km thì xe mất tín hiệu giám sát hành trình. Tài xế là Hoàng Trung Toán (27 tuổi) ở phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Qua điều tra ban đầu, tài xế Toán chỉ có giấy phép lái xe hạng B2 do Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp ngày 25/11/2014 (không đủ điều kiện để điều khiển xe loại 45 chỗ ngồi). Hiện nội dung này đang chuyển cơ quan Công an điều tra, xác minh.

Ghi nhận của phóng viên tại hiện trường vụ tai nạn, không có dấu vết của lốp bị mài lúc phanh, hơn 10m lan can bị húc đổ, xe khách lật nghiêng vào chân núi. Theo nhân chứng đi trên chuyến xe - chị Nguyễn Thị Thu Hương cho biết, sau khi tham quan ở Động Thiên Đường về thì xe đổ đèo, trước khi xảy ra tai nạn hành khách được tài xế thông báo xe mất phanh.

Danh tính 15 nạn nhân tử vong trong vụ lật xe ở Quảng Bình cũng đã được xác định. Cụ thể, 9 nạn nhân  tử vong tại chỗ gồm: Đoàn Trung Thành, Lê Thị Lệ Hà, Đặng Thị Mỹ Hương, Thái Hồng Ngọc, Đỗ Tiến Hòa, Nguyễn Thanh Hòa (cùng trú tại thành phố Đồng Hới, Quảng Bình); Trần Xuân Núi, Trần Thị Phương, Nguyễn Thành Long (chưa rõ nơi ở); 6 người tử vong tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới gồm: Lê Thị Tuyết Lê, Phan Thị Hồng Thắm, Lê Thị Liên, Phạm Ánh Dương, Phạm Hồng Hải, Đoàn Thị Hải Yến (cùng trú tại thành phố Đồng Hới, Quảng Bình).

Mạnh Thành - Văn Tý (TTXVN)
Thăm hỏi nạn nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Quảng Bình
Thăm hỏi nạn nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Quảng Bình

Thông tin từ Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết, ngay trong chiều 26/7, Đoàn công tác của Trung ương Hội do Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Nguyễn Hải Anh dẫn đầu cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình đã tới BV hữu nghị Việt Nam-Cu Ba để thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 15 người tử vong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN