Siêu bão Mangkhut nối đuôi bão số 5 hướng về Quảng Ninh - Nam Định

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 5 di chuyển theo hướng Tây, dự báo đến 4 giờ ngày 14/9, vị trí tâm bão ở ngay trên bờ biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nam Định, giật cấp 10. Cùng với đó, siêu bão Mangkhut sẽ "đuổi" theo bão số 5, di chuyển hướng về khu vực Bắc Biển Đông trong khoảng 3 ngày tới.

Hồi 4 giờ ngày 12/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 116,1 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 570 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60 - 75 km/giờ), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 80 km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15-20 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 4 giờ ngày 13/9, vị trí tâm bão ở khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 112,5 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam khoảng 180 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 - 9 (60 - 90 km/giờ), giật cấp 11. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 110 km tính từ vùng tâm bão.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 6 - 7,vùng gần tâm bão đi qua cấp 8 - 9, giật cấp 11; biển động mạnh.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (vùng gió mạnh cấp 6 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 111,5 độ Kinh Đông.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Đến 4 giờ ngày 14/9, vị trí tâm bão ở khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 107,4 độ Kinh Đông, ngay trên bờ biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nam Định. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60 - 75 km/giờ), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 80 km tính từ vùng tâm bão.

Trong 48 đến 60 giờ tiếp theo, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và đi vào các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nam Định, mỗi giờ đi được khoảng 25 km, sau đó áp thấp nhiệt đới tiếp tục suy yếu nhanh thành một vùng áp thấp trên khu vực biên giới Việt Nam - Lào.

Đến 16 giờ ngày 14/9, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 104,5 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40 km/giờ). Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Cùng với đó, sáng nay, siêu bão Mangkhut trên vùng biển Tây Bắc Thái Bình Dương duy trì sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16 (185 - 200 km/giờ). Siêu bão MANGKHUT sẽ di chuyển hướng về khu vực Bắc Biển Đông trong khoảng 3 ngày tới.

Chú thích ảnh
Vị trí và đường đi của bão số 5, siêu bão Mangkhut. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

Thời tiết ngày và đêm 12/9:

Phía Tây Bắc Bộ:  Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 56 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ C.

Tây Nguyên: Ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 28 - 31 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 độ C.

Nam Bộ: Ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 -33 độ C.

Trung Hiếu/Báo Tin tức
Các tỉnh, thành phố Bắc Bộ và ven biển Quảng Ninh đến Quảng Nam chủ động ứng phó với bão số 5
Các tỉnh, thành phố Bắc Bộ và ven biển Quảng Ninh đến Quảng Nam chủ động ứng phó với bão số 5

Để chủ động ứng phó với bão số 5, ngày 11/9, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn ban hành Công điện số 50 về việc chủ động ứng phó với bão số 5.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN