Quảng Ninh tích cực tìm kiếm 6 ngư dân mất tích trên biển

Tính đến 15 giờ ngày 29/7, công việc tìm kiếm 6 ngư dân mất tích trên vùng biển Cô Tô (Quảng Ninh) vẫn đang tiếp tục.

Trước đó, vào khoảng 14 giờ ngày 27/7, một tàu đánh cá của ngư dân tỉnh Thanh Hóa đi từ Bạch Long Vĩ về Vân Đồn, đến gần đảo Hạ Mai thì chìm, dạt vào bờ. Bộ đội biên phòng Cô Tô đã cứu được 1 người là anh Nguyễn Anh Tuấn vào trưa ngày 28/7, và tiếp tục phối hợp với các địa phương tích cực tìm kiếm 6 ngư dân mất tích.

Lực lượng quân đội dọn bùn, đá để thông các tuyến đường ở Bãi Cháy, TP Hạ Long.


Tính đến 15 giờ ngày 29/7, trận mưa lớn nhất trong vòng 40 năm qua đã khiến 17 người thiệt mạng (trong đó Tp Hạ Long 14 người, Tp Cẩm Phả 3 người), 6 người mất tích. Có khoảng gần 3.900 hộ, trường học, bệnh xá bị ngập lụt, có nơi ngập tới trên 2 mét, chủ yếu ở Tp Cẩm Phả, Hạ Long và huyện Vân Đồn. Có 19 nhà dân bị sập đổ, có hơn 1.100 ha lúa, hoa màu, 880 lồng bè và hơn 300 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại. Mưa lũ làm ngập cục bộ một số đoạn trên các tuyến giao thông huyết mạch tại 9 vị trí của quốc lộ 18; các đường tỉnh 334, 326, 328 có khối lượng đất đá sạt lên tới 600 ngàn m3. Tổng thiệt hại do mưa lũ gây ra ước tính khoảng 1.018 tỷ đồng.

Sáng ngày 29/7, tại triền đồi khu vực cầu 2 Vân Đồn đã xảy ra sạt lở nghiêm trọng, gây chia cắt giao thông giữa Cẩm Phả với Vân Đồn. Địa phương đã huy động các lực lượng khắc phục để đảm bảo giao thông, đặc biệt tại các khu vực như cầu Vân Đồn 3 sạt lở mái ta luy dài khoảng 400 m, khối lượng khoảng 2.000m3 (xảy ra từ ngày 26/7); hồ Lòng Dinh đang thi công bị vỡ vai đập 30m, sâu 10m.

Đường ống nước cấp cho TP Hạ Long, TP Cẩm Phả bị đứt khiến 85.000 hộ không có nước.


Đường ống cấp nước sạch D800 cấp nước cho 85.000 hộ ở TP Cẩm Phả và TP Hạ Long của Nhà máy nước Diễn Vọng bị đứt gãy; khả năng quá trình khắc phục còn kéo dài do thời tiết vẫn còn bất ổn. Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo khẩn trương khắc phục bằng biện pháp thay thế đường ống cấp nước phụ. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu Công ty cấp nước phải hoàn thành việc khắc phục trước ngày 5/8.

Trong khi đó, ngày 29/7, nhiều bộ, ngành trung ương và các địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên và trực tiếp về tỉnh Quảng Ninh chia sẻ với những mất mát của người dân đất Mỏ.


Thực hiện Công điện số 1192/CĐ-TTg ngày 28/7 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các địa phương thực hiện khẩn trương khắc phục hậu quả mưa, lũ, giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống, tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại, đặc biệt cứu trợ các hộ dân còn bị cô lập, nhất là các hộ bị mất nhà cửa, đảm bảo người dân không bị đói, khát; bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông tại các khu vực nước ngập sâu, chảy xiết; tiếp tục rà soát, chủ động kiên quyết di dời các hộ dân ra khỏi các khu vực bị ngập sâu, có nguy cơ xảy ra sạt lở hoàn thành ngay trong đêm 28/7.

UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các địa phương đã huy động tối đa các lực lượng để hỗ trợ di chuyển các hộ dân ở các vị trí nguy hiểm về sạt lở, lũ, ngập lụt đến các vị trí an toàn; khẩn trương nạo vét một số điểm sạt lở trên đường giao thông để đảm bảo an toàn; di chuyển các hộ nơi trũng bị ngập lụt sâu lên các vị trí cao; kiểm tra để có biện pháp tháo nước, tại các hồ đập thủy lợi đã huy động lực lượng túc trực, nếu mực nước vượt ngưỡng tràn sẽ tháo tràn.
                                                   
Tin, ảnh: Việt Hoàng
Ứng phó sạt lở đất từ các bãi đá thải ở Quảng Ninh
Ứng phó sạt lở đất từ các bãi đá thải ở Quảng Ninh

Khu vực phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh có nguy cơ sạt lở đất nên người dân cần di dời khỏi khu vực để đảm bảo an toàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN