Phong toả Bệnh viện Bắc Thăng Long vì người phụ nữ bán rau dương tính COVID-19 từng đến khám

Bệnh viện Bắc Thăng Long (huyện Đông Anh, Hà Nội) đã tạm thời phong tỏa các lối ra vào, đồng thời dừng tiếp nhận bệnh nhân vì có liên quan đến người phụ nữ bán rau dương tính virus SARS-CoV-2 từng đến khám.

Chiều 7/6, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Hữu Dũng, Chánh Văn phòng UBND huyện Đông Anh cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin 1 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, ngay trong đêm 6/6, lực lượng chức năng đã ra quyết định phong toả, cách ly khu ngõ nơi bệnh nhân sinh sống (ở tổ dân phố 17, thị trấn Đông Anh). Khu ngõ này có 9 hộ gia đình với 29 nhân khẩu. Sơ bộ xác định có 15 F1 liên quan đến bệnh nhân.

"Chúng tôi đang xác minh điều tra bổ sung, đồng thời chờ kết quả xét nghiệm những trường hợp này. Đối với khu vực chợ Tó, UBND huyện Đông Anh chưa ra quyết định phong toả. Việc này phải căn cứ vào tình hình thực tế”, ông Dũng nhấn mạnh.

Từ 21 giờ ngày 6/6, Bệnh viện Bắc Thăng Long cũng tạm thời tiến hành phong tỏa vì trước đó ngày 4/6, ca dương tính virus SARS-CoV-2 này đã vào khám tại Phòng khám sàng lọc của bệnh viện.

Video và chùm ảnh phóng viên báo Tin tức ghi nhận tại Bệnh viện Bắc Thăng Long chiều 7/6/2021:

Chú thích ảnh
Từ 21 giờ ngày 6/6, Bệnh viện Bắc Thăng Long tạm thời tiến hành phong tỏa và dừng tiếp nhận bệnh nhân đến khám và điều trị.
Chú thích ảnh
Trừ trường hợp xe vận chuyển cấp cứu và xe công vụ, xe nhân viên, Bệnh viện Bắc Thăng Long yêu cầu không cho xe ô tô vào trong bệnh viện.
Chú thích ảnh
Việc thăm đón người nhà bệnh nhân tại đây đã tạm dừng.
Chú thích ảnh
Liên quan đến bệnh nhân N, tính đến sáng 7/6, Bệnh viện Bắc Thăng Long đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho 53 người.
Chú thích ảnh
Hiện các trường hợp được lấy mẫu đang chờ kết quả.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Những người ra vào bệnh viện thời điểm này đều được yêu cầu khai báo y tế bắt buộc và chấp hành nghiêm các khuyến cáo phòng dịch COVID-19 của Bộ Y tế.
Chú thích ảnh
CDC Hà Nội đã thông báo khẩn tìm những người đến các địa điểm liên quan tới ca bệnh và yêu cầu: Người đã đến các địa điểm trên tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với trạm y tế, TTYT trên địa bàn hoặc gọi điện thoại đến số 02438835560 (TTYT huyện Đông Anh); 0969.082.115/0949.396.115 (CDC Hà Nội).
Chú thích ảnh
Địa điểm thứ nhất là chợ Tó trong khoảng thời gian từ 3-5 giờ sáng hàng ngày từ 16/5 đến 28/5.
Chú thích ảnh
Địa điểm thứ 2 là Bệnh viện Bắc Thăng Long. Tại đây có 13 người bệnh và nhân viên y tế tại các kíp trực từ ngày 4/6 đến ngày 6/6 tiếp xúc với bệnh nhân, có đeo khẩu trang khi tiếp xúc, khám bệnh.
Chú thích ảnh
Ngoài ra, bệnh nhân có tiếp xúc gần với chồng, em trai, mẹ đẻ và anh trai.
Chú thích ảnh
Ngõ dẫn vào nhà bệnh nhân N hiện được phong toả, với 9 hộ gia đình và 29 nhân khẩu.

  

Tin, ảnh, clip: Trung Nguyên/Báo Tin tức
Hà Nội có thêm 1 trường hợp mắc COVID-19, làm nghề bán rau tại thị trấn Đông Anh
Hà Nội có thêm 1 trường hợp mắc COVID-19, làm nghề bán rau tại thị trấn Đông Anh

Sáng 7/6, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội (Sở Y tế Hà Nội) thông tin về trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 trên địa bàn thị trấn Đông Anh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN