Phát huy vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo

Ngày 9/11, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Yên tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VI (nhiệm kỳ 2016 - 2021) với sự tham dự của 210 đại biểu, đại diện cho trên 55.100 hội viên trong toàn tỉnh.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 33 người. Ông Nguyễn Hữu Nghiệm tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội. Dịp này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Yên được nhận Cờ thi đua xuất sắc của Thủ tướng Chính phủ.

Ban chấp hành mới ra mắt. Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN

Đại hội đã đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong thời kỳ mới là: phát huy vai trò của Hội Chữ thập đỏ trong hoạt động nhân đạo; hỗ trợ người nghèo, người bị tổn thương trong xã hội phát triển kinh tế bền vững; xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Một số chỉ tiêu cụ thể trong các phong trào thi đua cũng được xác định, trong đó công tác xã hội nhân đạo tăng 10% so với nhiệm kỳ trước, với số quỹ thu mới ở các cấp hội từ 2 tỷ đồng trở lên; vận động tài trợ, khám và cấp thuốc miễn phí trên 50.000 lượt người ở các xã khó khăn; huy động trên 10.000 đơn vị máu/năm nhằm đảm bảo đủ máu cấp cứu và điều trị cho người bệnh…

Để hoàn thành các nhiệm vụ và chỉ tiêu trên, Đại hội đã đề ra nhiều giải pháp, trong đó đặc biệt nhấn mạnh việc đổi mới công tác tuyên truyền vận động ở các cấp hội; triển khai đồng bộ, có hiệu quả các tiêu chí của cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” “Hũ gạo tình thương”…

* Cùng ngày, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Nam tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 gồm 31 người; ông Nguyễn Minh Toan tái cử Chủ tịch Hội nhiệm kỳ mới.


Nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Nam tiếp tục xây dựng hội vững mạnh, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo, tất cả vì người nghèo, người dễ bị tổn thương trong xã hội. Hội phấn đấu hàng năm, từ 80% hội cơ sở đạt khá trở lên, không có cơ sở hội yếu; phát triển tổ chức hội tại 100% các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp; phát triển hội viên tăng từ 5 -10%, tình nguyện viên tăng 10- 20%. Hằng năm, các cấp hội trợ giúp cho từ 10.000 -15.000 lượt đối tượng khó khăn; trong 5 năm vận động hiến từ 32.000 đến 35.000 đơn vị máu; khám bệnh nhân đạo từ thiện, tư vấn sức khỏe...

Xuân Triệu - Nguyễn Chinh (TTXVN)
Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam
Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Ngày 29/9, tại Hà Nội, 458 đại biểu đại diện cho trên 4,4 triệu cán bộ hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ cả nước đã về dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ IV.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN