Phát động Tuần lễ Quốc gia ATVSLĐ – PCCN, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác ATVSLĐ – PCCN, nhấn mạnh hậu quả của tai nạn lao động (TNLĐ), cháy nổ. Lễ phát động lần này sẽ thêm tiếng nói để tất cả mọi người, trước hết là bản thân người lao động ý thức được quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của mình trong việc thực hiện ATVSLĐ, doanh nghiệp ý thức được trách nhiệm đối với người lao động theo quy định của pháp luật, các cấp ủy đảng, chính quyền nâng cao ý thức trách nhiệm, thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động, cũng như thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vụ vi phạm về ATVSLĐ, số vụ TNLĐ sẽ được kiểm soát, không gia tăng.
Ông Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH Doãn Mậu Diệp khẳng định năm 2015 là năm công tác ATVSLĐ – PCCN tiếp tục nhận được sự quan tâm của các ngành, các cấp, sự vào cuộc của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người lao động. Tuy nhiên, trong năm 2015 trên toàn quốc đã xảy ra hơn 7.600 vụ TNLĐ làm gần 7.800 người bị nạn, trong đó có 666 người tử vong, 1.704 người bị thương nặng, đặc biệt nhiều vụ TNLĐ xảy ra hết sức nghiêm trọng như vụ sập giàn giáo ngày 25/3/2015 tại Dự án Formusa, Vũng Áng, Hà Tĩnh khiến 13 người chết, 29 người bị thương; vụ rơi vận thăng tại công trình trung tâm thương mại số 52 Lĩnh Nam, Mai Động, Hà Nội ngày 4/12/.2015 làm 3 người chết... Mặc dù kiềm chế được tỷ suất TNLĐ, nhưng so với năm 2014, số vụ TNLĐ và số người chết do TNLĐ tăng. Trong năm, toàn quốc xảy ra 2.000 vụ cháy làm chết hơn 90 người, bị thương 143 người, thiệt hại về tài sản trị giá hơn 1.300 tỷ đồng và hơn 1.300 ha rừng.
Để công tác ATVSLĐ – PCCN thu được kết quả tốt, Ban Chỉ đạo TW yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan TW và địa phương, doanh nghiệp, người lao động cần tăng cường xây dựng văn hóa ATLĐ và các biện pháp phòng ngừa AT,VSLĐ – PCCN tại nơi làm việc; các ngành, địa phương tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra về ATVSLĐ – PCCN, kiên quyết xử lý các doanh nghiệp cá nhân vi phạm; người lao động cần chủ động, tự giác thực hiện nghiêm các quy định, biện pháp phòng ngừa TNLĐ- bệnh nghề nghiệp (BNN), PCCN, trang bị kỹ năng tự bảo vệ sức khỏe và tính mạng. “Kỳ họp thứ IX Quốc hội khóa 13 đã thông qua Luật ATVSLĐ và sẽ chính thức có hiệu lực từ 1/7/2016. Để luật đi vào cuộc sống, quan trọng nhất, sát sườn nhất phải xuất phát từ chính doanh nghiệp và NLĐ, nơi các chủ thể của quá trình sản xuất, kinh doanh diễn ra hàng ngày”, ông Doãn Mậu Diệp cho biết.
Theo Ban Chỉ đạo Tuần lễ Quốc gia ATVSLĐ-PCCN TƯ, từ năm 2017 là năm thực hiện các quy định mới của Luật ATVSLĐ. Đây sẽ là năm đầu tiên tổ chức “Tháng hành động AT,VSLĐ” hướng tới việc đưa công tác ATVSLĐ lên tầm cao mới, đó là xây dựng văn hóa AT,VSLĐ, chủ động phòng ngừa TNLĐ- BNN.
Trong thời gian tổ chức tuần lễ Quốc gia AT,VSLĐ – PCCN lần thứ 18 từ ngày 20 – 26/3 sẽ diễn ra nhiều hoạt động, như: Thanh tra, kiểm tra một số DN trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, Hải Dương, Thanh Hóa; Tổng kết 10 năm NQ 5b về đẩy mạnh công tác Bảo hộ lao động của tổ chức CĐ trong tình hình mới và 20 năm phong trào “Xanh- Sạch- Đẹp, bảo đảm ATVSLĐ”...