Phà Cát Lái hạn chế đi lại trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội

Sở Giao thông vận tải (GTVT) TP Hồ Chí Minh vừa có thông báo hạn chế thời gian hoạt động của phà Cát Lái trong những ngày còn lại thực hiện giãn cách xã hội.

Chú thích ảnh
Các chuyến phà qua lại giữa TP Hồ Chí Minh và các tỉnh sẽ bị hạn chế thời gian đi lại để thực hiện giãn cách xã hội.

Ngày 7/4, đại diện Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP Hồ Chí Minh cho biết, được sự chấp thuận của UBND thành phố về triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, Sở đã gửi thông báo về phương án hoạt động tại bến phà Cát Lái từ ngày 7 – 15/4 nhằm hạn chế đi lại và tập trung đông người trên các phương tiện giao thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Cụ thể, từ ngày 7 -15/4, xe tải có tổng trọng tải từ 8 tấn trở lên, xe vận chuyển hành khách theo tuyến cố định, xe du lịch, xe buýt, xe taxi, xe hợp đồng (bao gồm xe hợp đồng dưới 9 chỗ ứng dụng công nghệ) không được lưu thông qua phà, trừ trường hợp đặc biệt vì lý do cộng vụ và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp, chuyên chở nguyên vật liệu xây dựng.

Đặc biệt, phà Cát Lái sẽ chỉ phục vụ người và các phương tiện không bị cấm lưu thông trong thời gian từ 5 - 9 giờ và từ 16 - 20 giờ hàng ngày. Thời gian còn lại chỉ phục vụ các phương tiện vận chuyển lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất, xe công vụ, xe cấp cứu, xe phục vụ công tác chống dịch.

Sở GTVT thành phố cũng yêu cầu Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong đảm bảo thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện giãn cách xã hội. Cụ thể, thực hiện giới hạn số người và phương tiện trên mỗi chuyến phà để đảm bảo khoảng cách giữa người với người từ 2 m trở lên và không chở quá 50% sức chở của phà; bố trí lực lượng yêu cầu hành khách phải đeo khẩu trang khi lưu thông qua phà; kiên quyết từ chối phục vụ đối với hành khách không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh…

Ngoài ra, Sở GTVT cũng đề nghị Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp, Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh thông báo cho công nhân, người lao động làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất và các doanh nghiệp về phương án hoạt động tại bến phà Cát Lát nêu trên để có kế hoạch đi lại phù hợp, góp phần chống dịch bệnh COVID-19 hiệu quả.

Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Giám đốc Xí nghiệp Quản lý phà Thanh niên xung phong, cho biết hiện nay nhu cầu đi lại giữa TP Hồ Chí Minh qua Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu thông qua phà Cát Lái rất cao. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho người đi phà trong mùa dịch  COVID-19 nên đơn vị cũng đã đảm bảo khoảng cách 2 mét giữa các phương tiện và đảm bảo cung cấp số lượng phà hợp lý, tránh bị dồn ứ khách nhằm hạn chế tụ tập đông người khi qua phà. 

Tin, ảnh: Linh Tuyết/ Báo Tin tức
Khắc phục sự cố cầu phà Cát Lái bị đâm hỏng
Khắc phục sự cố cầu phà Cát Lái bị đâm hỏng

Rạng sáng 2/4, một tàu chở container gặp sự cố kỹ thuật đã gây tai nạn tại bến phà Cát Lái, Quận 2, TPHCM khiến cầu phà bị hư hỏng nặng, phải tạm ngưng hoạt động. Lực lượng chức năng đang tích cực khắc phục sự cố.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN