Nỗ lực dập cháy, thượng uý cảnh sát hi sinh

Hi sinh trong khi nỗ lực dập tắt đám cháy, Thượng uý Phạm Phi Long (sinh năm 1986 – Tiểu đội phó Đội chữa cháy chuyên nghiệp 2, Phòng Cảnh sát PCCC quận Bình Tân) để lại người vợ đang mang thai tháng thứ 8 và đứa con trai mới 2 tuổi.

Theo báo cáo nhanh của Phòng Cảnh sát PCCC quận Bình Tân, đêm 7/9, nhận tin căn nhà rộng khoảng 500 m2 nằm trên đường số 10 phường Bình Hưng Hoà B (quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) bốc cháy, Thượng uý Phạm Phi Long đã cùng đồng đội đến hiện trường dập lửa.

Khi Thượng uý Long cùng 3 chiến sĩ vào kiểm tra hiện trường sau khi ngọn lửa cơ bản được khống chế, bất ngờ sàn tầng 1 của ngôi nhà đổ sập xuống khiến Thượng uý Long và hai chiến sĩ khác bị đè trúng, riêng một chiến sĩ còn lại đã thoát kịp ra ngoài. Vụ sập đã khiến Thượng uý Long tử vong và hai chiến sĩ bị thương đang được cấp cứu trong bệnh viện.

Hiện trường vụ cháy khiến Thượng uý Phạm Phi Long hi sinh.

Vào khoảng 11 giờ sáng nay, theo nguyện vọng của gia đình, lễ tang của Thượng uý Long đã được Phòng Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh cùng với chính quyền địa phương tổ chức tại nhà riêng ở xã Vĩnh Lộc A (huyện Bình Chánh).

Đại diện lãnh đạo TP Hồ Chí Minh, UBND quận Bình Tân, huyện Bình Chánh đã đến viếng, động viên và hỗ trợ một phần vật chất để gia đình vượt qua những đau thương, mất mát.

Đồng đội đến thắp nén nhang tiễn biệt Thượng uý Phạm Phi Long.

Được biết, Thượng uý Long lập gia đình với chị Nguyễn Thị Hồng Phượng được 4 năm và đã có bé trai 2 tuổi. Hiện chị Phượng ở nhà phụ giúp gia đình và đang mang thai tháng thứ 8.

“Anh Long rất hiền lành và hòa đồng nên chòm xóm rất yêu quý. Hay tin ảnh ra đi, để lại vợ cùng đứa con chưa kịp thấy mặt cha, ai cũng xót xa”, chị Trương Thị Hiền – hàng xóm của gia đình anh Long kể lại.

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Huỳnh Cách Mạng đến bệnh viện Chợ Rẫy thăm hỏi chiến sĩ bị thương.

Ngoài ra, cũng trong sáng nay, lãnh đạo TP Hồ Chí Minh đã tới bệnh viện Chợ Rẫy để thăm hỏi, động viên hai chiến sỹ Cảnh sát PCCC quận Bình Tân bị thương.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, ông Huỳnh Cách Mạng, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đánh giá cao tinh thần dũng cảm, hết mình vì nhiệm vụ của Hạ sĩ Phạm Tấn Quốc (24 tuổi) và Hạ sĩ Bùi Văn Dũng (20 tuổi), chiến sỹ thuộc Phòng Cảnh sát Phòng PCCC quận Bình Tân. Đồng thời mong rằng các cán bộ chiến sỹ Cảnh sát PCCC Thành phố tiếp tục phát huy tinh thần dũng cảm, bảo vệ bình yên cho nhân dân.

Lê Anh/Báo Tin Tức
Sập tầng 1 ngôi nhà đang cháy, 3 chiến sĩ chữa cháy thương vong
Sập tầng 1 ngôi nhà đang cháy, 3 chiến sĩ chữa cháy thương vong

Khuya 7/9, một đám cháy lớn đã bùng lên trong căn nhà tại phường Bình Hưng Hoà (quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) đã làm cho 1 chiến sĩ PCCC hi sinh và 2 chiến sĩ khác bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN