Những khoảnh khắc trong đám cưới tập thể của 20 cặp đôi là nhân viên y tế

Tối 20/2, Bệnh viện Quân y 175 đã tổ chức chương trình nghệ thuật "Mạch sống" nhằm tri ân các lực lượng tuyến đầu chống dịch và cũng là lễ cưới của 20 cặp đôi cán bộ, nhân viên bệnh viện từng trực tiếp tham gia tuyến đầu chống dịch, phải tạm hoãn cưới.

Trong suốt 2 năm qua, cùng với các lực lượng tuyến đầu, các y, bác sỹ của Bệnh viện Quân y 175 đã tạm gác lại mọi công việc riêng tư, quên đi hạnh phúc của riêng mình, kể cả việc tổ chức hôn lễ để dấn thân vào trận chiến phòng, chống dịch COVID - 19. Để tri ân và ghi nhận những cống hiến của các y, bác sĩ, Bệnh viện Quân y 175 đã tổ chức lễ cưới cho 20 cặp cô dâu và chú rể là cán bộ, nhân viên của bệnh viện.

Chú thích ảnh
Đại tá Trần Quốc Việt, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 chia sẻ, tối 20/2 là một đêm rất cảm xúc và đã chạm đến trái tim của tất cả mọi người. Để có được sự thành công của buổi lễ, không thể không nhắc tới sự tham gia nhiệt tình của các cặp đôi, có những cặp đôi con được vài tháng nhưng cũng cố gắng tham gia.
Chú thích ảnh
Là 1 trong 20 cặp đôi được tổ chức lễ cưới trong tối 20/2, cặp đôi Trung úy Trần Văn An và Trung úy Bùi Thị Hoài Thu (đều là điều dưỡng Bệnh viện Quân y 175) không giấu được niềm hạnh phúc và xúc động. Cả hai đã đăng ký kết hôn nhưng vì dịch bệnh đã phải tạm hoãn đám cưới tận 2 lần.
“Trong đợt dịch lần thứ 4, tôi phải tham gia chống dịch nên phải bỏ qua lễ cưới. Tôi cắm trại tại Trung tâm điều trị COVID-19 của bệnh viện còn vợ thì ở nhà chăm con nhỏ. Nghĩ lại mà “dở khóc dở cười” vì đám cưới là sự kiện quan trọng của đời người, vậy mà hoãn tới hoãn lui vì dịch bệnh. Nay con chúng tôi đã biết đi mà vẫn chưa tổ chức được lễ cưới. Tối nay, vợ chồng tôi dẫn cả con đến lễ cưới để dự cùng bố mẹ, cảm xúc rất hồi hộp và hạnh phúc”, Trung úy Trần Văn An chia sẻ.
Chú thích ảnh
20 cặp đôi được tổ chức đám cưới tập thể trong khuôn viên Bệnh viện Quân y 175 (quận Gò Vấp).
Chú thích ảnh
Ai cũng nở nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc.
Chú thích ảnh
20 cặp đôi chú rể và cô dâu cùng nhau cắt bánh và khai rượu champiange là những khoảnh khắc thật đẹp, thật hạnh phúc trong ngày vui .
Chú thích ảnh
Anh Trần Xuân Hiếu làm việc tại Ban quản lý Dự án Bệnh viện Quân y 175 cũng chia sẻ, hai vợ chồng anh rất vinh dự vì được bệnh viện tổ chức cho lễ cưới, nhất là lại được tổ chức chung với tất cả đồng nghiệp đã tham gia chống dịch trong thời gian qua.
Chú thích ảnh
Một cặp đôi bị mắc COVID-19 bước xuống từ xe cấp cứu đến tham dự lễ cưới trong bộ đồ bảo hộ.
Chú thích ảnh
Họ hạnh phúc nắm tay nhau bước lên sân khấu.
Chú thích ảnh
"Sự hi sinh thầm lặng của các cặp đôi, cũng như các lực lượng tuyến đầu chống dịch và các lực lượng khác rất đáng được trân trọng", đại tá Trần Quốc Việt chia sẻ
Chú thích ảnh
Các cặp đôi rạng ngời hạnh phúc cùng người thân trong một lễ cưới đặc biệt. Mỗi cặp đôi được mời 20 người thân đến tham dự lễ cưới lịch sử.
Chú thích ảnh
Sân khấu của chương trình được thiết kế độc đáo, nằm trong khu vườn của Bệnh viện Quân y 175, với hoa và gần 20 cây sứ cổ thụ hơn 300 năm.
Chú thích ảnh
Đám cưới có chương trình biểu diễn nghệ thuật với chủ đề "Mạch sống". 
Chú thích ảnh
Chương trình bao gồm các phần trình diễn lễ hội áo dài với những câu chuyện chống dịch độc đáo, những thước phim về quá trình chống dịch COVID-19 của các nhân viên y tế được tái hiện lại.
Chú thích ảnh
Sân khấu được tổ chức công phu, hoành tráng kết hợp giữa thời trang, văn nghệ và tiết mục trình diễn của 20 cặp đôi trong ngày cưới.
Chú thích ảnh
Chương trình còn có sự tham gia của nghệ sĩ ưu tú Thanh Lam, nghệ sĩ ưu tú Linh Nga, nghệ sĩ đàn tỳ bà Nghiêm Thu, nghệ sĩ piano Phó An Mi, saxophone Quyền Thiện Đắc...

        

Chùm ảnh, video: Đan Phương/Báo Tin tức
Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, 8 quận Hà Nội dừng bán hàng ăn uống tại chỗ
Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, 8 quận Hà Nội dừng bán hàng ăn uống tại chỗ

Hiện Hà Nội đã có 8 quận cấp độ 3 (vùng cam, nguy cơ cao). Để ngăn chặn dịch bệnh lây lan diện rộng trong cộng đồng, tiếp sau quận Đống Đa và Hai Bà Trưng, từ 12 giờ ngày 26/12, UBND các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm, Tây Hồ đã yêu cầu các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ được phép bán hàng mang về, đóng cửa trước 21 giờ hàng ngày.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN