Những căn nhà ‘kì dị’ sau khi mở rộng đường vành đai 2 ở Hà Nội

Trục đường Minh Khai - Đại La (Hà Nội) chỉ dài 3 km, nhưng có đến hàng chục căn nhà với thiết kế siêu mỏng, siêu nhỏ, méo mó… thậm chí có nhà đến 4 mặt tiền.

Dự án đường vành đai 2 (trục Vĩnh Tuy - Ngã Tư Sở) được khởi công từ tháng 4/2018, bao gồm tuyến đường bộ trên cao và mở rộng dưới thấp. Ngay sau khi giải phóng mặt bằng, các hộ dân trong ngõ... bỗng dưng được ra mặt đường. Người dân đã phải tu sửa nhà trên phần đất còn lại sau khi cắt xén. Và cũng từ đó, xuất hiện nhiều căn nhà với hình thù "kì dị".

Ghi nhận của phóng viên tại tuyến đường Minh Khai-Đại La:

Chú thích ảnh
Từ khi giải phóng mặt bằng, trên tuyến vành đai 2 xuất hiện nhiều căn nhà "chọc trời".
Chú thích ảnh
Một căn nhà hình tam giác sau khi được giải tỏa từ ngõ ra phố. 
Chú thích ảnh
Dọc tuyến đường Đại La - Minh Khai, nhiều căn nhà đang xây mới trong tình cảnh tương tự.
Chú thích ảnh
Đầu ngõ Tập thể Bộ Nội vụ lộ diện căn nhà với mặt tiền hơn 1 mét vuông.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Những ngôi nhà nằm sát nhau được xây mới, hoặc cải tạo để vừa diện tích đất còn lại sau giải phóng mặt bằng.

  

Chú thích ảnh
Các ngõ dọc tuyến đường Đại La - Minh Khai thu hẹp, nhiều căn nhà bị lấy đi 2/3 diện tích, ở trong ngõ giờ ra mặt đường.
Chú thích ảnh
Tốc độ đô thị hoá nhanh, mở rộng, quy hoạch các tuyến đường là nguyên nhân xuất hiện ngày càng nhiều ngôi nhà với hình thù kỳ dị.

    

Lan Anh/Báo Tin tức
Thi công xuyên đêm trên công trường vành đai 2 trên cao Vĩnh Tuy- Ngã Tư Sở
Thi công xuyên đêm trên công trường vành đai 2 trên cao Vĩnh Tuy- Ngã Tư Sở

Trên công trường vành đai 2, hơn 400 cán bộ, công nhân Liên danh Trung Nam E&C-Trung Chính làm việc 3 ca liên tục dù điều kiện thời tiết giá rét, nỗ lực đáp ứng tiến độ thông xe tuyến bên phải trước Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN