Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét ở Cao Bằng, Trung Bộ nắng nóng kéo dài đến 21/5

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ 3 - 9 giờ ngày 17/5, khu vực các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn có mưa vừa đến mưa to.

Các tỉnh thuộc khu vực Đông Bắc, Việt Bắc tiếp tục có mưa với tổng lượng mưa phổ biến ở mức 30-60 mm, có nơi trên 90 mm. Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở và ngập úng cục bộ tại các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Giang, trong đó, nguy cơ rất cao ở các huyện Hà Quảng, Quảng Uyên, Bảo Lâm (Cao Bằng).

Ở các khu vực khác, ngày và đêm 17/5, các tỉnh Bắc Bộ có mưa giông trên diện rộng. Từ chiều tối và đêm 17/5, mưa giông mở rộng xuống khu vực Bắc Trung Bộ, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày 17/5, phía Tây Bắc Bộ nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 33 - 36 độ C, có nơi trên 37 độ C; Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 34 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45 - 60%. Nắng nóng ở các tỉnh Trung Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 20 - 21/5.

Trên biển, sáng sớm 17/5, bão Vongfong đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, trên khu vực phía Bắc đảo Luzon (Philippines) với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40 - 50 km/giờ), giật cấp 7. Trong ngày 17/5, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được 10 - 15 km và suy yếu thành vùng áp thấp.

Minh Nguyệt (TTXVN)
Mưa dông mở rộng ở miền Trung, đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc
Mưa dông mở rộng ở miền Trung, đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm 17/5, khu vực tỉnh Cao Bằng có mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được từ 1 giờ đến 3 giờ tại trạm Quảng Uyên là 72,2 mm, Trà Lĩnh là 46,8mm, Án Lại 41mm, Hạ Lang 30,6mm…

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN