Ngổn ngang xác tàu cá mục nát tại cảng Sa Huỳnh

Cảng cá Sa Huỳnh, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi) đang bị bồi lắng nặng, nguồn nước ô nhiễm do rác thải. Đặc biệt, hàng chục xác tàu cá hư hỏng, mục nát bị chủ tàu bỏ lại nhiều nơi ở khu vực cảng cá, đầm nước mặn Sa Huỳnh, gây cản trở, nguy hiểm cho tàu thuyền ra vào cảng.

Chú thích ảnh
Tàu cá QNg 44809 TS của ngư dân Hồ Hoàng, Tổ dân phố Thạnh Đức 1, phường Phổ Thạnh đã bị bỏ lại ở đầm nước mặn Sa Huỳnh từ đầu năm 2022 tạo cảnh quan nhếch nhác trên đầm.

Tàu cá QNg 44809 TS của ngư dân Hồ Hoàng (Tổ dân phố Thạnh Đức 1, phường Phổ Thạnh) bị bỏ lại ở đầm nước mặn Sa Huỳnh từ đầu năm 2022. Toàn bộ máy móc, ngư cụ trên tàu được tháo rời chỉ còn xác tàu lật bị nghiêng về một bên. Ngư dân Hồ Hoàng cho biết, con tàu này được ông mua từ năm 2014, sau nhiều năm khai thác trên biển đã cũ, xuống cấp nên ông mua một tàu khác tốt hơn để thay thế.

Ông Hoàng dự định sẽ tháo dỡ, mang xác tàu cũ về nhà nhưng kinh tế gia đình khó khăn, việc tháo dỡ tàu cũ rất tốn kém (4 - 5 triệu đồng) nên ông vẫn để ở lại đầm Sa Huỳnh.

Chú thích ảnh
Ngư dân Hồ Hoàng, Tổ dân phố Thạnh Đức 1, phường Phổ Thạnh chủ tàu cá QNg 44809 TS cho rằng tháo dỡ con tàu này tốn khoảng 5 triệu đồng, kinh tế gia đình còn quá khó khăn nên không thể tháo dỡ thu hồi tàu cũ. 

Theo thống kê của Ủy ban nhân dân phường Phổ Thạnh, hiện có 26 con tàu hư hỏng (xác tàu) bị bỏ lại dọc cầu cảng Sa Huỳnh, cầu Thạnh Đức 2 và đầm nước mặn Sa Huỳnh. Trong số này, có tàu bị hư hỏng trên biển được kéo về cảng, một số tàu bị cháy, chủ tàu bị tai nạn mất trên biển, tàu làm ăn thua lỗ ngư dân chuyển nghề. Ngoài ra có một số tàu cũ ngư dân không sử dụng bỏ lại.

Chú thích ảnh
Xác những con tàu hỏng bỏ lại trên cảng Sa Huỳnh gây ô nhiễm môi trường nguy cơ mất an toàn, cản trở đối với các tàu cá ra vào cảng. 

Tình trạng xác tàu cá bị bỏ lại trên cảng nhiều năm khiến môi trường ở đây trở nên nhếch nhác, gây mất an toàn cho các tàu cá ra vào cảng. Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá Tổ dân phố Thạnh Đức 1 Nguyễn Sáu cho biết, xác tàu cá nằm ngổn ngang ở cảng cá Sa Huỳnh khiến nhiều tàu cá ngại vào cảng. Mùa nắng nóng, xác tàu lộ rõ ngư dân biết để tránh, mùa mưa bão xác tàu bị nhấn chìm, tàu cá ra vào cảng không biết sẽ va phải xác tàu cũ, rất nguy hiểm.

Chú thích ảnh
Xác những con tàu hỏng bỏ lại trên cảng Sa Huỳnh gây ô nhiễm môi trường nguy cơ mất an toàn, cản trở đối với các tàu cá ra vào cảng. 

Để xử lý dứt điểm xác tàu cá, mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã yêu cầu khẩn trương xử lý tình trạng này ở khu vực cảng cá Sa Huỳnh và một số địa phương nếu có. Chậm nhất trước ngày 15/10 phải xử lý dứt điểm để đảm bảo vệ sinh môi trường, luồng lạch ra vào cho tàu thuyền, nhất là khi mùa mưa bão đang đến gần.

Chú thích ảnh
Tàu cá cũ bị bỏ lại nằm ngổn ngang ở cảng Sa Huỳnh. 
Chú thích ảnh
Tàu cá cũ bị bỏ lại nằm ngổn ngang ở cảng Sa Huỳnh. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Đức Phổ Đỗ Tâm Hiển cho biết, các đơn vị chuyên môn đã rà soát và thông báo đến chủ phương tiện sớm thu gom xác tàu cá, tuy nhiên đến nay, chủ tàu chưa có phương án thu gom. Ủy ban nhân dân thị xã đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các sở, ngành liên quan hoàn thiện thủ tục tiến hành trục vớt, xử lý dứt điểm xác tàu trong tháng 8/2023 nhằm trả lại môi trường thông thoáng cho cảng cá Sa Huỳnh để tàu cá của ngư dân ra vào cảng thuận lợi.

Chú thích ảnh
Thị xã Đức Phổ sẽ tiến hành thu dọn xác tàu trong tháng 8/2023 trả lại luồng lạch thông thoáng cho cảng Sa Huỳnh. 

Ngoài cảng cá Sa Huỳnh, thị xã Đức Phổ, tình trạng này còn xảy ra ở xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi làm ô nhiễm môi trường, gây nguy hiểm cho tàu cá còn hoạt động ra vào cảng, cửa biển. Ngoài nguyên nhân khách quan, một số chủ tàu cá còn tâm lý “ỷ lại”, không tự bỏ kinh phí tháo dỡ, thu dọn xác tàu, trông chờ chính quyền địa phương hỗ trợ. Các địa phương có tàu cá, đơn vị quản lý cảng cá cần tăng cường trách nhiệm quản lý tàu để không còn tái diễn tình trạng xác tàu nằm ngổn ngang nhiều năm ở cảng như trên. 

Bài và ảnh: Phạm Cường (TTXVN)
Rác thải bủa vây đầm nước mặn Sa Huỳnh - Quảng Ngãi
Rác thải bủa vây đầm nước mặn Sa Huỳnh - Quảng Ngãi

Do không được thu gom xử lý tập trung, hàng chục tấn rác thải sinh hoạt, nuôi trồng thủy sản người dân đổ trực tiếp xuống sông và trôi dạt về đầm nước mặn Sa Huỳnh Tổ dân phố Thạnh Đức 1 (phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) đang gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, tác động trực tiếp đến đời sống sản xuất của hàng trăm hộ dân nơi đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN