Ngày 5/10: Miền Bắc mưa giảm, Bắc miền Trung đề phòng dông sét, gió giật mạnh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 5/10, mưa giảm hẳn, nắng lên ở nhiều nơi.

Theo dự báo, ngày 5/10, tại miền Bắc, mưa giảm hẳn, nắng lên ở nhiều nơi. Ảnh: PV

Ở Bắc Bộ, sáng sớm trời vẫn nhiều mây, mưa còn rải rác trong buổi sáng. Đến chiều, gió Đông ẩm yếu, vùng ít mưa mở rộng ra toàn vùng, trời lúc nắng, lúc nhiều mây. Nhiệt độ tại Ninh Bình, Hải Phòng, Lạng Sơn, Lào Cai, Điện Biên Phủ, Sơn La 30 - 32 độ C, tại Hà Giang, Việt Trì (Phú Thọ) trời nắng hơn nên nhiệt độ có thể đạt 33 độ C.

Xuống miền Trung, phía Bắc còn mưa rải rác nhưng vẫn cần đề phòng với nguy cơ dông sét, gió giật. Đến chiều, mưa chấm dứt, một số nơi trời chuyển nắng. Tại thành phố Thanh Hóa, Vinh, nhiệt độ vẫn ở mức 28 độ C, trời mát.

Huế và Đồng Hới ở mức 30 - 32 độ C. Tuy nhiên, do mưa lớn liên tục trong 3 ngày vừa qua nên nhiều điểm vùng núi vẫn còn nguy cơ sạt lở đất trên một số tuyến đường. Nam Trung Bộ ít mưa, nắng lên từ sáng. Nhiệt độ tại Quy Nhơn, Nha Trang, Phan Thiết 32 - 33 độ C.   

Tây Nguyên và Nam Bộ, nắng lên từ sáng đến chiều, nhiệt độ cao nhất tại các thành phố Playku, Kon Tum, Buôn Ma Thuột 30 - 32 độ C; tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Vũng Tàu 32 - 34 độ C. Mưa sẽ đến muộn và ít có điểm mưa vừa, mưa to.

Trên biển, hầu khắp các vùng biển từ Bình Thuận - Cà Mau, Cà Mau - Kiên Giang, các quần đảo Thổ Chu, Phú Quốc, Côn Đảo ra đến ngoài khơi huyện đảo Trường Sa trời ít mưa, có nắng, gió nhẹ, biển êm. Huyện đảo Hoàng Sa mưa dông vài nơi, tầm nhìn xa thoáng trên 10km.

Minh Nguyệt (TTXVN)
Mưa lớn gây ngập Quốc lộ 37 trong nhiều giờ
Mưa lớn gây ngập Quốc lộ 37 trong nhiều giờ

Mưa lớn diễn ra vào sáng 4/10 đã gây ngập Quốc lộ 37, đoạn qua xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái trong nhiều giờ, giao thông bị chia cắt cục bộ và ảnh hưởng tới nhiều hộ dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN