Nâng cấp Nhà bia Ban Tổ chức Trung ương Cục miền Nam

Nhân kỷ niệm 42 năm Ngày Giải phóng miền Nam (30/4/1975-30/4/2017), ngày 28/4, tại Căn cứ Trung ương Cục miền Nam (xã Tân Lập, huyện Tân Biên, Tây Ninh), Ban Tổ chức Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh đã khánh thành công trình nâng cấp Nhà bia kỷ niệm nơi làm việc của Ban Tổ chức Trung ương Cục miền Nam thời kỳ chống Mỹ cứu nước.

Dự buổi lễ có Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên; Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Mạnh Tiến; Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Trần Lưu Quang; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh cùng nhiều cán bộ cách mạng lão thành đã từng sống, làm việc tại Ban Tổ chức Trung ương Cục miền Nam.

Cắt băng khánh thành công trình.

Nhà bia kỷ niệm nơi làm việc của Ban Tổ chức Trung ương Cục miền Nam hoàn thành xây dựng vào tháng 10/2005, tại Khu rừng Văn hóa, Lịch sử Chàng Riệc thuộc xã Tân lập, huyện Tân Biên, Tây Ninh. Công trình nhằm đánh dấu nơi bao lớp cán bộ Ngành Tổ chức xây dựng Đảng hoạt động và công tác trong thời kỳ đấu tranh chống Mỹ cứu nước; đồng thời là địa chỉ đỏ góp phần giáo dục truyền thống tốt đẹp cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.


Qua hơn 11 năm đưa vào sử dụng, công trình đã xuống cấp. Được sự đồng ý của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương thành lập Ban Chỉ đạo dự án cải tạo, nâng cấp công trình; giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm chủ đầu tư với giá trị hợp đồng thi công trên 5,9 tỷ đồng, bằng nguồn vốn đóng góp của các Tỉnh ủy Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Long An và Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Công trình được mở rộng thêm diện tích từ 1.000 m2 lên 2.000 m2, gồm các hạng mục: nâng cấp nhà bia, lối vào, đường dạo, nhà vệ sinh, nhà kho, nhà chờ, sân vườn, băng ghế ngồi, hàng rào, bức phù điêu, hệ thống điện, nước...

Các đại biểu tham quan công trình.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính nhấn mạnh: Trong cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân, đế quốc, với địa hình thuận lợi cho hoạt động cách mạng, Tây Ninh được chọn làm nơi đặt căn cứ địa cách mạng để lãnh đạo công cuộc kháng chiến ở miền Nam và là nơi đứng chân của các cơ quan, đơn vị quan trọng của Trung ương; trong đó, Ban Tổ chức Trung ương Cục miền Nam ra đời sau khi Trung ương Cục được thành lập vào tháng 1/1961. 


Từ khi thành lập đến khi miền Nam được giải phóng, Ban Tổ chức Trung ương Cục miền Nam đã giúp Trung ương Cục xây dựng tổ chức các cơ quan Trung ương Cục, các Khu ủy, Tỉnh ủy, Quận, Huyện ủy và cơ sở Đảng không ngừng lớn mạnh, góp phần đưa cách mạng miền Nam hoàn toàn giành thắng lợi bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử vào ngày 30/4/1975 lịch sử. Với vai trò là cơ quan chủ quản đầu tư công trình, Ban Tổ chức Trung ương xác định đây vừa là trách nhiệm, vừa là nhiệm vụ quan trọng trong giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, giáo dục lòng yêu nước và tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đi trước, trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.


Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh có trách nhiệm thường xuyên quản lý, giữ gìn, duy tu, sửa chữa để công trình luôn được sạch đẹp, là nơi thu hút cán bộ, nhân dân đến thăm, ôn lại truyền thống cách mạng.


Tin, ảnh: Lê Đức Hoảnh (TTXVN)
Khánh thành nhà bia Liên minh các lực lượng cách mạng ở miền Nam
Khánh thành nhà bia Liên minh các lực lượng cách mạng ở miền Nam

Ngày 7/11, tại Khu căn cứ Trung ương cục miền Nam, ấp Tân Tiến, xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ khánh thành công trình xây dựng nhà bia Liên minh các lực lượng Dân tộc, Dân chủ, Hòa bình Việt Nam thời kỳ chiến tranh chống Mỹ cứu nước (1968 - 1975).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN