Lên phương án hủy nổ quả bom 340 kg được phát hiện ở Văn Yên, Yên Bái

Ngày 26/6, trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Phạm Trần Xuân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mậu Đông, huyện Văn Yên (tỉnh Yên Bái) cho biết, địa phương đang tổ chức lực lượng canh gác, cảnh giới nghiêm ngặt 24/24 giờ tại khu vực phát hiện quả bom ở thôn Cầu Khai.

Trước đó, khoảng 17 giờ 20 phút ngày 25/6, anh Trịnh Công Bình ( ở thôn Cầu Khai, xã Mậu Đông) trong quá trình múc đất thuê, hạ taluy tránh sạt lở mùa mưa bão cho gia đình anh Nguyễn Mạnh Hà (ở cùng thôn), bất ngờ múc phải một khối kim loại nghi là bom nên dừng hoạt động và báo lên xã.

Nhận được tin báo, chính quyền xã Mậu Đông đã có mặt tại tại hiện trường, lập biên bản, báo cáo cơ quan chức năng, đồng thời hướng dẫn người dân tạm thời đi chuyển đến nơi an toàn.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Văn Yên đề nghị lực lượng chức năng của xã Mậu Đông tổ chức canh gác, cảnh giới nghiêm ngặt 24/24 giờ và báo cáo lên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái để lên phương án xử lý.

Ngay trong sáng 26/6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái đã cử lực lượng công binh lên kiểm tra, khảo sát và xác định đây là quả bom của Mỹ khoảng hơn 340kg, dài 1,2m, đường kính 0,45m, còn sót lại sau chiến tranh.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái xây dựng kế hoạch di dời quả bom đến nơi an toàn để tiến hành hủy nổ.

Việt Dũng (TTXVN)
Phê duyệt Kế hoạch khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn 2023 - 2025
Phê duyệt Kế hoạch khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn 2023 - 2025

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 748/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn 2023 – 2025.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN