Không khí lạnh tăng cường

Hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng và Thủy văn trung ương, khoảng chiều tối và đêm nay (3/3), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng yếu đến thời tiết các tỉnh vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc Bắc Bộ.

Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN


Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên vùng biển phía Bắc Vịnh Bắc Bộ gió đông bắc lại mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, biển động.

Trong khi đó, sáng sớm nay, một lớp sương mù dày đã bao phủ toàn bộ khu vực từ Đông Bắc Bộ đến Thừa Thiên Huế. Khu vực Đông Bắc Bộ còn có mưa phùn do độ ẩm quá lớn. Sang đến trưa chiều, sương mù và mưa phùn sẽ yếu đi nhưng không có nắng. Nhiệt độ ổn định từ 20-23 độ C, trời lạnh.

Khu vực Tây Bắc Bộ lại có nắng từ sáng sớm, nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C. Riêng Điện Biên, Lai Châu có nền nhiệt cao nhất từ 29-33 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có nắng đẹp trong cả ngày. Tây Nguyên và Nam Bộ sáng sớm se lạnh. Trưa chiều trời lặng gió, nắng mạnh. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ còn có nắng nóng, nhiệt độ từ 35 – 37 độ C.

Trên biển, hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa duy trì thời tiết tốt, có mưa vài nơi, gió nhẹ. Tầm nhìn xa trên 10 km.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 3/3: Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 – 19 độ C, cao nhất từ 24 - 27 độ, riêng khu Tây Bắc 29 – 32 độ C. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông đến đông bắc cấp 2 – 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 – 18 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C, cao nhất từ 20 – 23 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ. Gió đông đến đông bắc cấp 2 – 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 – 18 độ C, cao nhất từ 20 – 23 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 22 độ C, cao nhất từ 23 – 26 độ, phía nam 27 – 30 độ.


Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C, cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ C, cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông đến đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C, cao nhất từ 31 – 34 độ, riêng miền Đông 35 – 37 độ C.


Thu Phương (TTXVN)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN