‘Khối bê tông khổng lồ’ bỏ hoang trên đất vàng Thủ đô

Công trình Văn phòng giao dịch và nhà ở cho cán bộ công nhân viên ngân hàng trên mặt đường ven Hồ Ba Mẫu (quận Đống Đa, Hà Nội) được khởi công xây dựng từ năm 2017, nhưng chỉ thi công phần thô và bị bỏ hoang từ lâu.

Video Cận cảnh công trình hàng nghìn m2 bỏ hoang trên đất vàng Thủ đô:

Theo tìm hiểu của phóng viên, năm 2011, UBND TP Hà Nội có Quyết định số 308/QĐ-UBND về việc thu hồi đất tại phường Phương Liên, quận Đống Đa, giao cho một đơn vị ngân hàng thương mại cổ phần Nhà nước sử dụng để xây dựng Dự án Văn phòng giao dịch.

Sau đó, đến năm 2014, UBND TP Hà Nội lại có quyết định cho phép đơn vị này chuyển đổi mục đích sử dụng 1.121m2 đất tại phường Phương Liên để thực hiện Dự án Văn phòng giao dịch và khu nhà ở cho cán bộ nhân viên.

Công trình được cấp giấy phép xây dựng lần đầu vào năm 2014, sau đó chủ đầu tư xin điều chỉnh giấy phép xây dựng. Giấy phép xây dựng điều chỉnh cấp lần 2 vào năm 2017 do UBND quận Đống Đa cấp với chiều cao 7 tầng nổi và 1 tầng hầm.

Ngày 13/2/2017, công trình chính thức khởi công và đến năm 2019 thì xây dựng hoàn thiện phần thô. Trong quá trình thi công đã gây lún nứt nhà các hộ dân xung quanh, nên bị xử phạt vi phạm hành chính, và đã khắc phục hậu quả xong.

Người dân tổ 49 phường Phương Liên, cho biết, công trình thi công rầm rộ vào năm 2018, nhưng từ năm 2019 đến nay không có hoạt động nào nữa. Đơn vị thi công vẫn quây rào tôn chiếm gần hết vỉa hè từ đó đến nay. Xung quanh dự án thành nơi đỗ xe, đổ rác gây mất vệ sinh môi trường, mất mỹ quan đô thị.

Chú thích ảnh
Công trình nằm ở vị trí đắc địa, mặt đường ven bờ Hồ Ba Mẫu.
Chú thích ảnh
Bên ngoài công trình không có biển bảng thông tin dự án, trở thành nơi đỗ xe, đổ rác của người dân.
Chú thích ảnh
Công trình bị bỏ hoang trên đất vàng khiến nhiều người tiếc nuối, xót xa.
Chú thích ảnh
Mặc dù dừng thi công từ lâu, nhưng dự án vẫn quây tôn chiếm gần hết vỉa hè trong nhiều năm qua.
Chú thích ảnh
Bên trong công trình ngổn ngang vật liệu, rác thải...
Chú thích ảnh
Sắt thép trơ trọi chưa được hoàn thiện.
Chú thích ảnh
Rào tôn xung quanh công trình nghiêng ngả "chỗ thò chỗ thụt" tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

 

Thế Đoàn/Báo Tin tức
Cận cảnh khu sinh thái rộng hơn 15ha bị ‘lãng quên’ giữa Thủ đô
Cận cảnh khu sinh thái rộng hơn 15ha bị ‘lãng quên’ giữa Thủ đô

Khu sinh thái Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai được UBND TP Hà Nội phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết từ năm 2018 nhưng hiện nay vẫn bỏ hoang, cây cỏ mọc um tùm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN