Cận cảnh khu sinh thái rộng hơn 15ha bị ‘lãng quên’ giữa Thủ đô

Khu sinh thái Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai được UBND TP Hà Nội phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết từ năm 2018 nhưng hiện nay vẫn bỏ hoang, cây cỏ mọc um tùm.

Video Khu sinh thái bỏ hoang giữa Thủ đô:

Từng được kỳ vọng trở thành khu công viên sinh thái kết hợp thể dục thể thao, nghỉ ngơi, vui chơi giải trí kiểu mẫu có bản sắc đặc trưng riêng ngay trong lòng Hà Nội, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội quận Hoàng Mai, nhưng hiện nay khu sinh thái Vĩnh Hưng gần như bỏ hoang. Các công trình vui chơi, chòi câu cá, sân tennis… đã xuống cấp, hư hỏng nặng.

Theo người dân cho biết, khu sinh thái có nhiều cây xanh bóng mát, hồ nước rộng, không khí trong lành, rất phù hợp làm công viên công cộng, nhưng hiện nay để hoang hóa, lãng phí những điều kiện tự nhiên của địa phương.

Phó Chủ tịch phụ trách UBND phường Vĩnh Hưng Ngô Mạnh Cường cho biết, sau khi thành phố phê duyệt đồ án quy họach chi tiết đã giao công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng và đô thị Vĩnh Hưng giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án theo hình thức BT (hợp đồng xây dựng - chuyển giao). Tuy nhiên, từ cuối năm 2020, Quốc hội thông qua quy định dừng triển khai các dự án mới áp dụng loại hợp đồng BT, nên đến nay khu sinh thái này vẫn chưa được triển khai đồng bộ.

Chú thích ảnh
Cổng vào khu sinh thái Vĩnh Hưng thành nơi tập trung của các quán bán nước.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Rác thải, phế thải tràn lan dọc đường vào khu sinh thái.
Chú thích ảnh
Nhiều chòi câu cá trên hồ sinh thái bỏ hoang, trơ khung sắt.
Chú thích ảnh
Rác thải tồn đọng đã lâu không được thu gom.
Chú thích ảnh
Một công trình trong khu sinh thái bị bỏ hoang, cây cỏ mọc um tùm.
Chú thích ảnh
Sân tennis cũng hoang phế, rào sắt xung quanh nghiêng ngả.
Chú thích ảnh
Một dãy nhà gỗ xập xệ chỉ có người bảo vệ ở...
Chú thích ảnh
...phía sau quây lưới để nuôi gà.

Trước đó, năm 2018, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 1285/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết Khu công viên sinh thái Vĩnh Hưng, tỷ lệ 1/500, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai.

Mục tiêu của đồ án là cụ thể hóa Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch phân khu đô thị H2-4 tỷ lệ 1/2.000 đã được duyệt. Đảm bảo các chỉ tiêu về sử dụng đất phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế hiện hành, tổ chức tốt không gian kiến trúc cảnh quan và quy hoạch chi tiết phù hợp với khu vực cảnh quan đô thị, hài hòa với thiên nhiên, đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh môi trường.

Tuy nhiên, với những gì đang diễn ra thì khu sinh thái Vĩnh Hưng chưa đạt được như kỳ vọng. Người dân vẫn chưa được thụ hưởng trọn vẹn những điều kiện tự nhiên vốn có tại khu vực này.

Thế Đoàn/Báo Tin tức
Chiếm dụng công viên để trải chiếu cho khách uống nước, hát karaoke
Chiếm dụng công viên để trải chiếu cho khách uống nước, hát karaoke

Tình trạng các cá nhân tự ý chiếm dụng một phần diện tích công viên Mai Dịch, công viên Yên Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội) để kinh doanh quán nước đang diễn ra ngang nhiên, gây bức xúc dư luận.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN