Khắc phục hậu quả trận mưa kèm gió lốc tại Phú Lương, Thái Nguyên

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên cho biết, đến chiều 25/6, công tác khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra trên địa bàn huyện đã cơ bản hoàn tất, các gia đình bị ảnh hưởng đã ổn định cuộc sống.

Bà con nhân dân và sinh viên tình nguyện Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên đang giúp đỡ gia đình anh Dương Văn Trình, xóm Cây Thị, xã Tức Tranh (Phú Lương) lợp lại nhà ở. Ảnh: baothainguyen.vn

Trước đó, trận mưa kèm gió lốc xảy ra vào chiều 22/6 đã làm hơn 220 nhà dân thuộc các xã Vô Tranh, Tức Tranh, huyện Phú Lương bị tốc mái. Theo số liệu thống kê, xã Vô Tranh có 57 nhà bị tốc mái; trong đó có 5 hộ thuộc diện nghèo và cận nghèo có nhà bị tốc mái. Xã Tức Tranh có 166 nhà bị tốc mái, trong đó có 10 nhà bị thiệt hại từ 70-100%, có 43 nhà thiệt hại từ 50-70% và 113 nhà thiệt hại từ 30-50%. Ngoài ra, gió lốc cũng làm tốc mái hoàn toàn 1 ngôi nhà chính của chùa Thông thuộc xã Tức Tranh và một phần mái nhà văn hóa xóm Cầu Bình 2, xã Vô Tranh.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Phú Lương đã trực tiếp tới các xã bị thiên tai kiểm tra tình hình, kịp thời thăm hỏi, động viên những hộ dân bị thiệt hại; huy động lực lượng tại chỗ giúp các hộ bị thiệt hại từng bước khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.

Thu Hằng (TTXVN)
Mưa lớn kèm gió lốc tại Tuyên Quang làm hư hại 67 ngôi nhà
Mưa lớn kèm gió lốc tại Tuyên Quang làm hư hại 67 ngôi nhà

Đêm mùng 9 rạng ngày 10/5 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã có mưa rào và dông trên diện rộng. Đặc biệt, tại khu vực huyện Hàm Yên mưa to kèm gió lốc đã khiến 67 ngôi nhà và khoảng 39 ha lúa, hoa màu và cây lâm nghiệp bị hư hại. Lượng mưa đo được tại Trạm khí tượng thủy văn Hàm Yên là 97mm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN