Khả năng mưa đá, tố lốc tại một số khu vực đêm 14/5

Trưa 14/5, ở khu vực Tây Bắc Bắc bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên đã xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 37 độ C, có nơi trên 37 độ C như: Tương Dương (Nghệ An) 37,9 độ C; Đông Hà (Quảng Trị) 38,3 độ C. Chiều tối và đêm 14/5, nhiều khu vực trên cả nước có khả năng có mưa rào và giông rải rác. Đặc biệt, khu vực Đông Bắc bộ, Thanh Hóa đến Thừa Thiên – Huế và Tây Nguyên còn có thể xảy ra mưa đá, tố lốc và gió giật mạnh.


Một căn nhà bị tốc mái ở Cao Bằng do gió lốc. Ảnh: Quân Trang - TTXVN.


Trung tâm Dự báo Khí tượng và Thủy văn Trung ương nhận định, ngày mai 15/5, nắng nóng tiếp tục xảy ra ở các khu vực trên và sẽ mở rộng ở các tỉnh Bắc bộ. Ở các tỉnh Bắc bộ nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 34 – 37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài trong vài ngày tới. Trên biển, do ảnh hưởng hút gió của rìa đông nam vùng áp thấp phía Tây phát triển nên ở vịnh Bắc bộ có gió nam mạnh cấp 6, giật cấp 7 – 8. Sóng biển cao 1,5 – 2,75 mét. Biển động.

Dự báo thời tiết đêm 14 ngày 15/5: Phía Tây Bắc bộ mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C, độ cao nhất từ 34 - 37 độ, có nơi trên 38 độ C.

Phía Đông Bắc bộ mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; ngày nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2 – 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, cao nhất từ 34 - 37 độ, riêng Quảng Ninh - Hải Phòng 30 – 33 độ C.

Khu vực Hà Nội mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C, cao nhất từ 34 – 37 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C, cao nhất từ 35 - 38 độ, có nơi trên 38 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng, phía bắc có nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C, cao nhất từ 32 - 35 độ, phía Bắc 35 - 37 độ, có nơi trên 38 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C, cao nhất từ 32 – 35 độ C.

Nam bộ mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C, cao nhất từ 33 – 36 độ C.


Thu Phương (TTXVN)

Nắng nóng trên 38 độ C kéo dài trong 2-3 ngày tới
Nắng nóng trên 38 độ C kéo dài trong 2-3 ngày tới

Ngày 14/5, do ảnh hưởng của vùng thấp phía Tây và gió phơn, nắng nóng sẽ mở rộng ra các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ với nhiệt độ phổ biến 35 – 37 độ C.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN