Hưng Yên: Việc cách ly nhóm du học sinh từ Hàn Quốc về huyện Ân Thi được làm đúng quy định

Ngày 28/2, Trung tâm Y tế huyện Ân Thi (Hưng Yên) cho biết, cơ sở này đã kịp thời cách ly nhóm 5 du học sinh vừa từ Seoul (Hàn Quốc) về địa bàn Ân Thi.

Chuyện lơ là, thờ ơ với việc cách ly dịch COVID -19 như thông tin một số báo chí và mạng xã hội đã phản ánh là không đúng.

Chú thích ảnh
Trung tâm Y tế Ân Thi.

Trước đó, vào hồi 13h40 ngày 24/2, Trung tâm Y tế Ân Thi có tiếp nhận một nhóm du học sinh từ Hàn Quốc đến khám tại Khoa khám bệnh. Nhân viên của Bộ phận đón tiếp đã nhanh chóng yêu cầu nhóm du học sinh chuyển sang một khu vực khác, đồng thời báo cáo lãnh đạo Trung tâm. Nhóm du học sinh sau đó đã được chuyển xuống phòng khám bệnh Truyền nhiễm tại khu cách ly theo đúng quy định.

Chú thích ảnh
Trung tâm Y tế Ân Thi đã cử ngay 1 kíp xuống thăm khám và tư vấn cho nhóm học sinh trên.

Trung tâm cũng đã cắt cử ngay 1 kíp xuống thăm khám và tư vấn cho nhóm du học sinh. Tuy nhiên, do không nắm được các quy định về bệnh truyền nhiễm, nên nhóm du học sinh này đã phản ứng, không đồng ý ở khu vực cách ly, mà chỉ muốn được tư vấn.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Trung tâm Y tế huyện Ân Thi tiến hành cách ly theo đúng quy định của Bộ Y tế.

Qua kiểm tra, trong nhóm có một trường hợp sốt nhẹ 37,6 độ, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID -19 của Trung tâm đã yêu cầu các em quay lại để cách ly, nhưng nhóm du học sinh trên đã lên xe quay về gia đình, buộc Ban chỉ đạo phải gọi điện đến các trạm y tế nơi các em sinh sống, yêu cầu quay lại để cách ly.

Đến 17 giờ cùng ngày, Ban chỉ đạo đã trực tiếp cử một lãnh đạo trung tâm xuống gia đình đón các em lên Trung tâm Y tế để tiến hành cách ly theo đúng quy định của Bộ Y tế. Sáng ngày 25/2/2020 Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hưng Yên đã về lấy mẫu xét nghiệm cả 5 học sinh và cho kết quả âm tính vào ngày 26/2/2020. Trong quá trình cách ly tại Trung tâm y tế, đơn vị đã thăm khám, cách ly đúng theo quy định của Bộ Y tế.

Chú thích ảnh
Trung tâm Y tế huyện Ân Thi khẳng định, đơn vị đã làm tốt công tác phòng chống dịch.

Đại diện Trung tâm Y tế huyện Ân Thi khẳng định, đơn vị đã làm tốt công tác phòng chống dịch, có biện pháp chặt chẽ và nghiêm túc, vận động và thuyết phục nhóm du học sinh trên hợp tác để tham gia cách ly bảo đảm an toàn cho cộng đồng.

Tin, ảnh: Mai Ngoan
Cách ly 136 người trên chuyến bay từ Hàn Quốc đến Cần Thơ
Cách ly 136 người trên chuyến bay từ Hàn Quốc đến Cần Thơ

Ông Cao Minh Chu, Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ cho biết, Đội kiểm dịch quốc tế của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Cần Thơ đã phối hợp cùng Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ thực hiện nghiêm túc quy trình tiếp nhận, cách ly, phân luồng đối với 136 người trên chuyến bay từ Hàn Quốc sang Việt Nam sáng 28/2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN