Học sinh Hà Nội sẽ tiếp tục nghỉ đến hết ngày 8/3

Như vậy là hơn 2 triệu học sinh từ cấp mầm non cho đến hết lớp 12 sẽ phải lùi thời gian học cho đến hết ngày 8/3.

Chiều 28/2, tại phiên thứ 13 của cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, TP. Hà Nội quyết định cho học sinh cấp THPT nghỉ học đến ngày 8/3. Sau thời gian này sẽ căn cứ vào diễn biến của tình hình dịch bệnh để quyết định cho học sinh đi học trở lại.

Còn khoảng 180.000 học sinh (của 284 cơ sở lao động dạy nghề do thành phố và Sở Lao động Thương binh và Xã hội quản lý) sẽ đi học từ ngày 2/3.

Đối với các trường quốc tế, theo đề nghị của hiệu trưởng các trường quốc tế đã cam kết môi trường vệ sinh đảm bảo an toàn, thì TP. Hà Nội đồng ý cho học sinh đi học.

Video kết luận của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung về việc quyết định cho học sinh nghỉ học đến ngày 8/3.

Cũng theo lãnh đạo TP. Hà Nội, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh TW đã nâng mức cảnh báo về dịch COVID-19. Hiện tại ở Thủ đô, số lượng người Hàn Quốc sinh sống là 2.700 người, nên nguy cơ bùng phát dịch bệnh là rất lớn nếu người dân chủ quan.

Trước đó, tại buổi họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 vào ngày 21/2, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, qua nguyện vọng của đại bộ phận giáo viên, phụ huynh, Thành phố quyết định cho sinh viên, học sinh nghỉ hết tháng 2, đến ngày 2/3 sẽ đi học bình thường.

Còn tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 vào ngày 24/2, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị cho học sinh, sinh viên đi học trở lại từ ngày 2/3; riêng khối mầm non, tiểu học có thể nghỉ thêm 1-2 tuần.

Cũng tại cuộc họp chiều nay (28/2), Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh cho biết, tính đến 15 giờ ngày 28/2, chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với COVID-19. Số trường hợp giám sát tại bệnh viện và cộng đồng ghi nhận 85 trường hợp nghi ngờ nhiễm virus COVID-19 (07 trường hợp đến từ Vũ Hán; 15 trường hợp đến từ Bình Xuyên của tỉnh Vĩnh Phúc; 42 trường hợp đến từ các vùng khác của Trung Quốc; 13 trường hợp có tiếp xúc gần với người Trung Quốc/người đi về từ Trung Quốc có biểu hiện nghi mắc bệnh).

Hiện đã có 84/85 trường hợp âm tính, hiện chỉ còn 1 trường hợp đang được cách ly theo dõi chặt chẽ tại bệnh viện.

Trung Nguyên/Báo Tin tức
Xuất hiện tin giả về khuyến cáo dịch bệnh COVID-19
Xuất hiện tin giả về khuyến cáo dịch bệnh COVID-19

Thông tin từ Bộ Y tế tối 28/2/2020 cho biết, trên mạng xã hội vừa xuất hiện tin giả về khuyến cáo dịch.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN