Hoang mang với cao ốc nghĩa trang giữa lòng Hà Nội

Việc UBND thành phố Hà Nội chấp nhận việc bổ sung dịch vụ tâm linh cho Trung tâm thương mại - dịch vụ Hạ Đình khiến người dân tại 2 quận Thanh Xuân và Thanh Trì hoang mang.

Dự án xây dựng Trung tâm thương mại - dịch vụ Hạ Đình tại phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân và xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội dự kiến khởi công vào năm 2010 và đưa vào sử dụng năm 2013. Cho đến nay, dự án ở vị trí đắc địa vẫn án binh bất động, chưa thể thực hiện được. Trong khi đó, năm 2015, UBND thành phố Hà Nội đã đã chấp thuận về mặt chủ chương cho chủ đầu tư dự án được bổ sung chức năng thương mại – dịch vụ tâm linh. Điều này đang gây bất an cho nguời dân nơi đây.

Dưới đây phóng sự về sự việc do Truyền hình thông tấn thực hiện:



TTXVN/Tin Tức
"Tháp đôi nghĩa trang" chưa phù hợp quy hoạch chung của Thủ đô
"Tháp đôi nghĩa trang" chưa phù hợp quy hoạch chung của Thủ đô

Trước thông tin "Tháp đôi nghĩa trang sắp mọc giữa Thủ đô", Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hà Nội cho biết, dự án không nằm trong quy hoạch nghĩa trang của Thủ đô được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN