Hà Nội: Tổng kiểm tra, rà soát an toàn sử dụng điện xong trước 20/6

Tình hình cháy nổ diễn biến phức tạp trên địa bàn Hà Nội; trong đó, chủ yếu nguyên nhân xuất phát từ sử dụng điện. Đặc biệt, bắt đầu bước vào mùa hè nắng nóng thì nguy cơ cháy nổ do điện dễ tăng cao.

Chú thích ảnh
Công nhân Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội kiểm tra phòng ngừa sự cố điện. Ảnh: Ngọc Hà/TTXVN

UBND thành phố Hà Nội vừa chỉ đạo và đề nghị Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức tổng kiểm tra, rà soát việc ký hợp đồng mua bán điện, hiện trạng mục đích sử dụng điện, an toàn sử dụng điện của các khách hàng trên địa bàn thành phố.

UBND thành phố yêu cầu các đơn vị và quận huyện kịp thời tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc khách hàng sử dụng điện an toàn nói chung và an toàn phòng chống cháy nổ trong sử dụng điện nói riêng; đồng thời, kiên quyết xử lý vi phạm, ngừng, giảm mức cung cấp điện đối với các trường hợp ký hợp đồng mua bán điện không đủ các điều kiện, sử dụng điện không an toàn, sử dụng điện sai mục đích..., theo đúng quy định của pháp luật xong trước ngày 20/6/2023 (chỉ thực hiện ký họp đồng mua bán điện khi đảm bảo các điều kiện theo quy định pháp luật - theo quy định của Luật Điện lực).

UBND thành phố cũng giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội và các đơn vị có liên quan nghiên cứu, tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành quy định quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm về điện sau công tơ, các quy định về giảm, ngừng cấp điện đối với trường hợp vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy đã bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động.

Đồng thời, hướng dẫn chi tiết, cụ thể các trường hợp ngừng, giảm mức cung cấp điện theo quy định làm căn cứ áp dụng vào thực tiễn, nghiên cứu bổ sung cụ thể vào hợp đồng mua bán điện làm căn cứ để khách hàng thực hiện xong trước ngày 20/5/2023.

UBND thành phố giao Công an thành phố, UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn; kiên quyết xử lý hành vi vi phạm về phòng cháy chữa cháy , đặc biệt là vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy trong quản lý, sử dụng điện; kịp thời tham mưu UBND thành phố chỉ đạo các biện pháp, giải pháp đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn trên địa bàn. 

UBND thành phố giao Công an thành phố phối hợp với Văn phòng UBND thành phố thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các đơn vị. Các sở, ban, ngành thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã chủ động đảm bảo công tác phòng, chống cháy nổ tại cơ quan, đơn vị mình, không để xảy ra cháy, nổ tại đơn vị, đặc biệt cháy, nổ do nguyên nhân về điện. 

Theo báo cáo của Công an Hà Nội, từ năm 2018 đến hết ngày 14/3/2023, trên địa bàn thành phố xảy ra 2.044 vụ cháy; trong đó, 35 vụ cháy lớn, 37 vụ cháy nghiêm trọng, 10 vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng, 660 vụ cháy trung bình, 1.240 vụ cháy nhỏ, 62 vụ cháy rừng.

Đặc biệt, đáng lưu ý, trong số 2.044 vụ cháy, nổ có 1.562 vụ liên quan đến hệ thống điện, chiếm 76,4% tổng số vụ cháy. Ngoài ra, còn có hàng ngàn vụ chập điện.

Nguyễn Văn Cảnh (TTXVN)
Lan tỏa ý thức, trách nhiệm sử dụng điện tiết kiệm, an toàn, hiệu quả
Lan tỏa ý thức, trách nhiệm sử dụng điện tiết kiệm, an toàn, hiệu quả

Ngày 22/3, Chương trình truyền thông và tập huấn “Người tiêu dùng sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả” tại các tỉnh, thành phố miền Tây Nam Bộ được Sở Công Thương tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Tổng Công ty Điện lực Miền Nam (EVNSPC), Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (VICOPRO) tổ chức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN