Đường Đại lộ Thăng Long hướng Hà Nội đi Láng Hòa Lạc, nhiều đoạn vẫn bị ngập sâu 40-80cm. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN
Điển hình như: Lưu vực sông Nhuệ, ngập tại Dương Đình Nghệ, Hoa Bằng, Phan Văn Trường, khu Resco, Võ Chí Công, Phú Xá, hầm chui Đại lộ Thăng Long số 5,6 Km9+656, Cầu Bươu, Triều Khúc, Yên Nghĩa, Quyết Thắng… Lưu vực sông Tô Lịch, giao thông cơ bản bảo đảm, còn đọng nước tại Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Chính… Lưu vực Tả Hồng vẫn còn tình trạng ngập tại Hoàng Như Tiếp, Cổ Linh, Đàm Quang Trung, Ngọc Lâm.
Theo ghi nhận của phóng viên, hiện khu vực đường Đông Thắng, Kẻ Vẽ... nhất là đường nội bộ xung quanh tòa nhà N02, N03 chung cư Ecohome3 (phường Đông Ngạc, thành phố Hà Nội) vẫn bị ngập sâu đến 0,5m. Nhiều ô tô tại khu vực này bị ngập nước. Các hộ kinh doanh dưới tầng 1 tòa nhà nơi có điểm ngập úng đều phải đóng cửa ngừng hoạt động. Các phương tiện không thể di chuyển qua khu vực này.
Đường Đại lộ Thăng Long xe ùn tắc kéo dài hướng Hà Nội đi Láng Hoà Lạc, nhiều đoạn vẫn bị ngập sâu 40-80cm, các phương tiện xe máy đi vào làn dành riêng cho xe ô tô trên cao tốc. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN
Đáng chú ý, do mưa lớn kéo dài cũng làm đường vào cổng Trường Tiểu học Đông Ngạc và sân trường bị ngập sâu. Hiện nhà trường đã thông báo cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn. Cũng theo ghi nhận, mực nước các sông, hồ nội đô vẫn ở ngưỡng cao. Tính đến 6 giờ, tại sông Tô Lịch (Hoàng Quốc Việt) là 5,14m; Hồ Tây 6,25m; hồ Hoàn Kiếm 8 m (vượt mực nước khống chế là 7,7m).
Hiện Công ty trách nhiệm hữu hạn Một Thành viên Thoát nước Hà Nội đã và đang huy động tối đa lực lượng, phương tiện ứng trực tại các điểm ngập và phối hợp hỗ trợ người dân, lực lượng chức năng di chuyển qua các điểm ngập; đồng thời vận hành 100% các Trạm bơm đầu mối trên hệ thống như: Trạm bơm Yên Sở (20/20 bơm), Cầu Bươu, Trạm bơm Đồng Bông 1, 2, Trạm bơm Cổ Nhuế, Trạm bơm Đa Sỹ... nhằm hạ mực nước trên hệ thống. Các cửa phai vận hành đúng quy trình, bảo đảm an toàn giao thông tại các khu vực thấp trũng.
Nước sông Hồng dâng cao, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân Hà Nội. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
Đặc biệt trong mưa, cân điện tử tại Bãi C Yên Sở đã bị sét đánh hỏng, không có thiệt hại về người, Công ty trách nhiệm hữu hạn Một Thành viên Thoát nước Hà Nội đã lập biên bản sự cố báo cáo cơ quan quản lý để khắc phục. Ngoài ra, do mưa lớn kéo dài đã làm sụt lở lan can hồ Định Công đoạn giáp đường Trịnh Đình Cửu, Công ty đã triển khai đóng cọc căng dây cảnh báo nguy hiểm khi tham gia giao thông. Một số trạm bơm phải dừng hoạt động, tháo bơm do mực nước dâng cao như trạm bơm hồ Đống Đa, hồ Đền Lừ, hồ Xã Đàn, hồ Thành Công, Phan Văn Trường…
Nước dâng cao khu vực bãi giữa sông Hồng, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân Hà Nội. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ, ngày 1/10, trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Công ty tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, bố trí lực lượng bám sát hiện trường, xử lý úng ngập. Cùng với đó, Công ty cũng khẩn trương triển khai các biện pháp giải quyết thoát nước, tua vớt rác tại ga thu trên toàn địa bàn quản lý, vận hành tối đa công suất các trạm bơm đầu mối để hạ mức nước trên hệ thống theo đúng quy định.