Ga Cát Linh vẫn bị chiếm dụng mặt bằng

Trong phạm vi chỉ giới đường đỏ của dự án đường sắt Cát Linh-Hà Đông, mặt bằng của Ga Cát Linh đang bị người dân tự ý lấn chiếm để sử dụng, kinh doanh, bất chấp chỉ đạo của lãnh đạo UBND TP Hà Nội.

Vừa qua, trong quá trình kiểm tra hiện trường phục vụ công tác bàn giao hồ sơ, tài liệu, bàn giao mốc chỉ giới đường đỏ, mặt bằng của Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông, Ban Quản lý dự án đường sắt phát hiện trong phạm vi chỉ giới đường đỏ của dự án, mặt bằng của một số vị trí đang bị người dân tự ý lấn chiếm để sử dụng, kinh doanh.

Chú thích ảnh
Phớt lờ chỉ đạo của lãnh đạo UBND TP Hà Nội, khuôn viên Nhà ga Cát Linh (quận Đống Đa) vẫn bị chiếm dụng mặt bằng, một vài hạng mục xống cấp.

Để bảo đảm công tác bàn giao dự án, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông đã ký văn bản số 3972/VP-GPMB, yêu cầu UBND các quận: Đống Đa, Thanh Xuân, Hà Đông tổ chức kiểm tra, xử lý các công trình vi phạm trật tự xây dựng, chiếm dụng mặt bằng nằm trong phạm vi ranh giới của dự án; tập trung chỉ đạo Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị, UBND các phường liên quan phối hợp, quản lý chặt chẽ hiện trạng; kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên báo Tin tức tại Nhà ga Cát Linh (quận Đống Đa), mặc dù đã có chỉ đạo của lãnh đạo UBND TP Hà Nội nhưng mặt bằng của dự án vẫn bị chiếm dụng, nhiều chủ phương tiện ô tô chiếm dụng mặt bằng thuộc phạm vi dự án để đỗ xe, thậm chí đỗ xe ngay tại biển cấm dừng đỗ.

Đáng chú ý, có những điểm trong khuôn viên nhà ga bị biến thành nơi ở tạm bợ của những người vô gia cư; thành điểm tập kết rác thải, vật liệu xây dựng..., nhiều hạng mục xuống cấp.

Trước đó vào ngày 19/12/2020, báo Tin tức đã có bài "Đường sắt Cát Linh-Hà Đông chưa 'về đích' đã bị xâm hại", phản ánh về thực trạng trên, nhưng cho đến nay, tình trạng này vẫn chưa được cải thiện.

Chùm ảnh phóng viên báo Tin tức ghi nhận hiện trạng tại Nhà ga Cát Linh (thuộc Dự án đường sắt Cát Linh-Hà Đông), vào ngày 20/6/2021:

Chú thích ảnh
Để bảo đảm công tác bàn giao dự án đường sắt Cát Linh-Hà Đông, TP Hà Nội đã yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm mặt bằng dự án để kinh doanh.
Chú thích ảnh
Tuy nhiên, những vi phạm này vẫn tồn tại. Một quán trà đá ngang nhiên hoạt động, bất chấp quy định chống dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Góc của hành lang nhà ga biến thành nơi ăn ngủ của những lao động tự do.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Bàn ghế được kê tại sảnh nhà ga, người dân tụ tập và không đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Xe ô tô dừng đỗ nơi "cấm đỗ".
Chú thích ảnh
Dự án chưa được bàn giao, người dân tranh thủ tận dụng làm chỗ để xe.
Chú thích ảnh
Hạ tầng cơ sở vật chất của nhà ga đã xuống cấp trước khi dự án đi vào hoạt động.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Hệ thống rào sắt bị hư hỏng dù mới được thi công chưa đầy 1 năm.
Chú thích ảnh
Đường dẫn lên thang máy của nhà ga vẫn bị chiếm dụng làm nơi để phế thải.
Chú thích ảnh
Khung cảnh nhếch nhác bên trong Nhà ga Cát Linh.
Chú thích ảnh
Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông khởi công từ tháng 10/2011, với kế hoạch hoàn thành năm 2016, nhưng chậm tiến độ tới nay.

  

Trung Nguyên/Báo Tin tức
Đủ điều kiện an toàn khai thác tuyến đường sắt Cát Linh-Hà Đông
Đủ điều kiện an toàn khai thác tuyến đường sắt Cát Linh-Hà Đông

UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản về việc thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành uỷ về công tác tiếp nhận, bàn giao Dự án đường sắt đô thị số 2A tuyến Cát Linh-Hà Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN