Đưa thuyền viên bị đau ruột thừa cấp vào bờ cứu chữa kịp thời

Lúc 10 giờ cùng ngày, Biên phòng tỉnh Quảng Trị điều 15 cán bộ, chiến sỹ đi tàu BP 30-12-01 ra hiện trường, tiếp nhận bệnh nhân bị đau ruột thừa cấp đưa vào bờ cấp cứu kịp thời.

Văn phòng Uỷ ban Quốc gia ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cho biết, lúc 9 giờ 15 phút ngày 22/12, tại khu vực biển cách phía Đông Bắc đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị khoảng 30 hải lý, tàu vận tải Nam Thành do ông Nguyễn Quốc Lâm làm thuyền trưởng có 1 thuyền viên bị đau ruột thừa cấp.

Thuyền trưởng đề nghị hỗ trợ. Lúc 10 giờ cùng ngày, Biên phòng tỉnh Quảng Trị điều 15 cán bộ, chiến sỹ đi tàu BP 30-12-01 ra hiện trường, tiếp nhận bệnh nhân đưa vào bờ cấp cứu kịp thời.

Trước đó, lúc 6 giờ ngày 21/12, tàu cá ĐNa 90946TS bị chết máy, thả trôi, cách phía Đông Bắc Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng khoảng 42 hải lý, trên tàu có 8 lao động.

Đến 19 giờ 30 ngày 21/12, Trung Tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Khu vực II đã điều tàu SAR 274 đi cứu nạn 8 ngư dân tàu cá ĐNa 90946 TS, lúc 8 giờ 30 ngày 22/12, 2 tàu đã cập cảng Đà Nẵng an toàn.

Thắng Trung (TTXVN)
Đưa 8 thuyền viên cùng tàu cá bị nạn trên biển về bờ an toàn
Đưa 8 thuyền viên cùng tàu cá bị nạn trên biển về bờ an toàn

Lúc 7 giờ 40 phút, ngày 22/12, lực lượng của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã đưa toàn bộ 8 thuyền viên và tàu ĐNa 90946 TS về đến Đà Nẵng an toàn và bàn giao cho đơn vị chức năng theo quy định.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN