Dự án tái định cư sau 7 năm vẫn nằm trên giấy

Năm 2006, UBND tỉnh Long An phê duyệt dự án khu tái định cư và khu biệt thự nhà vườn ở ấp Cầu Xây, xã Long Trạch, huyện Cần Giuộc, với tổng diện tích 91,9 ha do Tập đoàn Quốc tế Năm Sao làm chủ đầu tư. Nhưng 7 năm đã trôi qua, dự án được gia hạn nhiều lần mà vẫn để "treo", gây bức xúc trong dân.

Ông Bùi Văn Thâu, nhà ở ấp Cầu Xây, xã Long Trạch, nằm trong vùng quy hoạch dự án, bức xúc cho biết: Nhà cửa xuống cấp, xin xây dựng lại không được, thậm chí sửa chữa nhà cũng bị chính quyền đến lập biên bản. Ruộng vườn thì bỏ hoang, nhiều hộ cải tạo đất chuyển sang trồng hoa màu để cải thiện cuộc sống trong thời gian chờ giải tỏa, nhưng cũng bị UBND xã đến lập biên bản nên cuộc sống người dân càng thêm khó khăn. Người dân lại sống trong thấp thỏm, lo âu không biết chờ đợi đến bao giờ mới được triển khai.

Dự án tái định cư tại huyện Cần Giuộc, Long An vẫn chỉ nằm trên giấy sau 7 năm. Ảnh: qdnd.


Phó Chủ tịch UBND xã Long Trạch Lê Thị Men cho biết: Đa số người dân đều đồng tình với chủ trương quy hoạch dự án, nhưng chủ đầu tư lại chậm triển khai làm ảnh hưởng đến cuộc sống của gần 150 hộ sống trong dự án.

Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Giuộc Phạm Chí Tâm cho biết, UBND huyện đã nhiều lần có văn bản kiến nghị UBND tỉnh xử lý thu hồi hoặc đôn đốc chủ đầu tư triển khai, thế nhưng UBND tỉnh vẫn im lặng, thời gian trôi qua và dự án kéo dài đã 7 năm mà vẫn nằm trên giấy. Chủ đầu tư cho biết, do khó khăn, không thu hút được nhà đầu tư thứ cấp nên chưa triển khai được và xin gia hạn dự án. Hiện nay, chủ đầu tư lại gia hạn thêm lần thứ 3, đến quí III/2013 sẽ triển khai dự án. Tuy vậy, đến thời điểm này, chủ đầu tư cũng chưa có nhà đầu tư thứ cấp nào đăng ký. Do đó, dự án khu tái định cư và khu biệt thự vườn sẽ tiếp tục “treo”.

Dư luận tại địa phương cho rằng, dự án khó mà thực hiện, bởi đây là vùng ngoại ô của huyện Cần Giuộc, lại xa thành phố Hồ Chí Minh, không ai bỏ ra 7-8 tỷ đồng để mua biệt thự sinh sống xa thành phố, xa huyện. Được biết, chủ đầu tư này còn có dự án khu đô thị ở ấp Vĩnh Phước, xã Phước Lý (huyện Cần Giuộc), cũng để treo 5-6 năm nay. UBND tỉnh Long An cần có biện pháp xử lý thỏa đáng đối với những dự án "treo" kiểu trên để không làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân trong vùng dự án.


Thanh Tuấn
Thu hồi 5 dự án chậm triển khai tại Mộc Bài

Văn phòng UBND tỉnh Tây Ninh vừa thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về xử lý các dự án chậm triển khai tại khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN